Ký kết RCEP là thành tựu nổi bật của ASEAN

Ngày 6/8, Malaysia - một trong sáu quốc gia thành lập ASEAN - đã tổ chức kỷ niệm 54 năm ngày thành lập tổ chức hàng đầu của khu vực.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hishamuddin Hussein. Ảnh: EPA/TTXVN

Lễ kỷ niệm được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến do Bộ trưởng cấp cao, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hishamuddin Tun Hussein, Trưởng phái đoàn ASEAN của Malaysia, đồng thời là người đứng đầu trụ cột Chính trị-An ninh ASEAN chủ trì.

Đại diện cho trụ cột Kinh tế ASEAN tại sự kiện có Bộ trưởng cấp cao kiêm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế, Mohamed Azmin Ali, trong khi Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa, Nancy Shukri tham gia với tư cách là người đứng đầu trụ cột Văn hóa - Xã hội ASEAN.

Thông cáo báo chí do Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia (MITI) đưa ra ngày 6/8 nhấn mạnh Ngày ASEAN hàng năm là ngày để nhớ lại quá trình phát triển của ASEAN trong quá trình trở thành một trong những khu vực kinh tế của thế giới kể từ khi thành lập vào ngày 8/8/1967, và hiện là nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới.

Năm nay, với vai trò Chủ tịch điều hành mạnh mẽ và có năng lực của Brunei với chủ đề “Chúng ta quan tâm, Chúng ta chuẩn bị, Chúng ta thịnh vượng”, ASEAN đang từng bước tiến tới phục hồi kinh tế thông qua nhiều sáng kiến khác nhau trong Khuôn khổ Phục hồi Toàn diện ASEAN (ACRF), trong đó có Dự thảo Sắp xếp Hành lang Du lịch ASEAN (ATCAF).

Trọng tâm của những thành tựu mà ASEAN đạt được trong thời điểm toàn cầu bất ổn chưa từng có này là việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào tháng 11/2020, do Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia tiên phong.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Azmin nhấn mạnh rằng việc ký kết RCEP không chỉ là minh chứng của Malaysia về quyết tâm và cam kết củng cố hệ thống thương mại đa phương, mà còn là một công cụ phục hồi kinh tế chống lại COVID-19, giúp đảm bảo việc liên tục mở cửa thị trường cũng như lưu chuyển hàng hóa không bị gián đoạn và tăng cường chuỗi cung ứng trong khu vực.

Ông nói thêm: “RCEP sẽ góp phần duy trì vị thế của Malaysia như một trung tâm thương mại và điểm đến đầu tư cạnh tranh trong khu vực, đồng thời trao quyền cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu, tăng cường vai trò quan trọng của họ như là xương sống của nền kinh tế ASEAN”.

Ngoài ra, ATCAF và việc phê chuẩn RCEP đã được xác định là một trong những công cụ chính để thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực trong khuôn khổ ACRF.

Hằng Linh (P/v TTXVN tại Kuala Lumpur)
ASEAN khởi động chuỗi hội thảo về RCEP
ASEAN khởi động chuỗi hội thảo về RCEP

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Ban Thư ký ASEAN phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Đông Á (EABC) vừa tổ chức hội thảo trực tuyến “Khai phá cơ hội trao đổi thương mại hàng hóa từ RCEP”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN