Kuwait cấm công dân chưa tiêm vaccine COVID-19 ra nước ngoài

Trong quy định mới, Kuwait chỉ cho phép các công dân đã tiêm vaccine COVID-19 được ra nước ngoài, trong đó trẻ em và phụ nữ mang thai được ngoại lệ. 

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại thủ đô Kuwait. Ảnh: AFP

Kênh truyền hình RT đưa tin động thái trên được giới chức quốc gia Vùng Vịnh này tuyên bố hôm 27/7 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8 tới.

Tuy nhiên, trẻ em dưới 16 tuổi và những người không đủ điều kiện để tiêm vaccine, chẳng hạn như phụ nữ mang thai, vẫn sẽ được ra nước ngoài nếu như họ xin cấp giấy chứng nhận của Bộ Y tế. 

Cùng ngày, Cơ quan hàng không dân sự của Kuwait thông báo du khách trước khi Kuwait phải có giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 và không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh. Sau đó, họ sẽ phải cách ly tại nhà trong 7 ngày.

Quy định mới này ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ trong nền dân số 4,2 triệu người ở Kuwait. Theo dữ liệu mới nhất, Kuwait đã tiêm chủng cho người dân hơn 2,3 triệu liều vaccine COVID-19, với gần 1 triệu người (hay 22% dân số) đã tiêm đủ hai liều. 

Kể từ khi xảy ra đại dịch, quốc gia Trung Đông này đã ghi nhận hơn 394.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có gần 2.300 người tử vong. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Iran phá mạng lưới tình báo Mossad của Israel đang âm mưu gây bất ổn ở Iran
Iran phá mạng lưới tình báo Mossad của Israel đang âm mưu gây bất ổn ở Iran

Bộ Tình báo Iran cho biết vừa phá dỡ một mạng lưới của cơ quan tình báo Mossad (Israel) có âm mưu phá hoại, gây bất ổn ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN