Kinh tế Ukraine có thể suy giảm hơn 30%

Ngày 14/4, Ngân hàng Trung ương Ukraine cho biết nền kinh tế nước này có thể suy giảm ít nhất khoảng 33% trong năm 2022 và lạm phát có thể vượt quá 20%, phản ánh tác động của cuộc xung đột với Nga.

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở thành phố Odessa, Ukraine. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN

Trong một tuyên bố, ngân hàng trung ương cho biết sẽ lần thứ hai hoãn quyết định về điều chỉnh lãi suất cơ bản kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2. Ngân hàng cũng cho biết việc duy trì một tỷ giá hối đoái cố định vẫn quan trọng cho đến bây giờ nhưng có thể Ukraine sẽ thả nổi tỷ giá hối đoái ngay khi thị trường tiền tệ có thể tự cân bằng.

Cùng ngày, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen rằng Kiev cần hỗ trợ tài chính ngay lập tức với mức 7 tỷ USD/tháng để trang trải các khoản phúc lợi xã hội và tiền lương. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng chia sẻ về những vấn đề mà Ukraine phải đối mặt khi cố gắng xuất khẩu ngũ cốc của mình. Theo các nguồn tin, bà von der Leyen cho hay Liên minh châu Âu (EU) sẽ đẩy nhanh thủ tục thông quan để hỗ trợ Kiev trong vấn đề này. 

Trước đó, ngày 10/4, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo, trong đó dự báo kinh tế Ukraine trong năm 2022 sẽ giảm 45,1%, giảm sâu hơn so với mức dự báo từ 10 - 35% mà Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra tháng trước. Thể chế này ước tính hơn 50% số doanh nghiệp của Ukraine đã đóng cửa, trong khi các doanh nghiệp khác hoạt động cầm chừng. Việc các tàu hàng của Ukraine không đi qua Biển Đen đã làm giảm khoảng 90% lượng xuất khẩu ngũ cốc và một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng của Ukraine cũng được ước tính vượt quá 100 tỷ USD vào đầu tháng 3 - tương đương với 2/3 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2019 của nước này.

Bà Anna Bjerde, Phó Chủ tịch WB phụ trách châu Âu và Trung Á, đã nhấn mạnh rằng Ukraine cần sự hỗ trợ tài chính lớn và ngay lập tức vì nước này đang phải vật lộn để duy trì nền kinh tế. Tổ chức này đã phân bổ khoản vay và viện trợ trị giá 923 triệu USD và đang chuẩn bị thêm một gói hỗ trợ 2 tỷ USD cho Ukraine. Các khoản hỗ trợ từ WB hay IMF cho phép Ukraine trả lương cho người lao động, đáp ứng các nghĩa vụ nợ nước ngoài.

Phương Oanh (TTXVN)
Kinh tế Ukraine mất hơn 80 tỷ USD kể từ cuộc xung đột với Nga
Kinh tế Ukraine mất hơn 80 tỷ USD kể từ cuộc xung đột với Nga

Theo trung tâm phân tích tại Trường Kinh tế Kiev của Ukraine, thiệt hại kinh tế trực tiếp của nước này do hệ thống cơ sở hạ tầng bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga đã lên tới 80,4 tỷ USD. So với tuần trước, con số thiệt hại đã tăng thêm 12,2 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN