Kinh tế Anh thiệt hại gần 180 tỷ USD do Brexit

Ngày 11/1, Thị trưởng thủ đô London (Anh) Sadiq Khan cho biết nền kinh tế nước này đã bị thiệt hại gần 140 tỷ bảng Anh (178,7 tỷ USD) do việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit.

Chú thích ảnh
Người dân mua hàng tại siêu thị ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Khan, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) cũng khiến kinh tế của thủ đô London thiệt hại hơn 30 tỷ bảng Anh. Ông nhấn mạnh Brexit là yếu tố chính gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay và dẫn đến việc bị mất cơ hội, mất hoạt động kinh doanh và thu nhập vào thời điểm mọi người và các công ty không đủ khả năng chi trả.

Báo cáo của Cơ quan tư vấn về kinh tế Cambridge Econometrics (Anh) cho biết một người trung bình thiệt hại gần 2.000 bảng Anh trong năm 2023, trong đó mức thiệt hại ở London là gần 3.400 bảng Anh do Brexit. Cơ quan này đồng thời lưu ý rằng nền kinh tế Anh có thể mất hơn 300 tỷ bảng Anh vào năm 2035 nếu không có biện pháp xử lý vấn đề này.

Văn Khoa (TTXVN)
Kinh tế Anh: Xuất hiện nguy cơ suy thoái
Kinh tế Anh: Xuất hiện nguy cơ suy thoái

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), doanh số bán lẻ trong tháng 10/2023 của nước này đã giảm 0,3% so với tháng trước và giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là doanh số bán lẻ thấp nhất tại Anh kể từ tháng 2/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN