'Khủng hoảng Ukraine là đỉnh điểm của các xu thế chống Nga'

Hãng tin TASS (Nga) dẫn phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin đang có chuyến thăm Ai Cập nói rằng, Moskva hoàn toàn ủng hộ một giải pháp hòa bình toàn diện và chuyên biệt cho xung đột tại Ukraine dựa trên nền tảng Thỏa thuận Minsk (9/2014).

Ông Putin nhìn nhận, khủng hoảng Ukraine là đỉnh điểm của các xu hướng tiêu cực do Mỹ và phương Tây phát động nhằm làm suy yếu nước Nga. Nhà lãnh đạo nước Nga tuyên bố, khủng hoảng nổ ra không phải là lỗi của Nga, mà là do những âm mưu của Mỹ và đồng minh phương Tây - những người tự coi mình là “‘người thắng” trong cuộc chiến tranh Lạnh, có quyền áp đặt ý trí ở mọi nơi, không cần quan tâm đến lợi ích của nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Puitn (giữa) trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Pháp-Đức tại Moskva hôm 6/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây đưa ra những lời hứa xuông, liên tục có các bước đi cô lập Moskva, với việc đẩy NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) đến sát biên giới Nga, buộc các nước trong không gian hậu Xô Viết phải lựa chọn giữa Nga và châu Âu. 


Đề cập đến tình hình miền Đông - Nam, ông chủ điện Kremlin hướng sự chỉ trích vào cái gọi là “đảng chiến tranh” ở Kiev được sự hậu thuẫn từ bên ngoài thực thi các biện pháp cực đoan ở Donetsk và Lugansk. Đó là tiến trình quân sự hóa, mở rộng cuộc chiến. 

Ngân sách quốc phòng của Ukraine đã tăng 41% trong năm 2014 và dự kiến tăng 3 lần trong năm 2015, lên mức 3 tỉ USD, giữa lúc kinh tế gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, chính quyền Kiev còn cho dừng các dịch vụ thiết yếu về điện, nước, phương tiện đi lại, làm bần cùng hóa cuộc sống của người dân Donbass. Đó sẽ là “đường hướng không lối thoát, gây ra thảm họa lớn” - ông Putin nói.

Ông đồng thời hối thúc chính quyền Kiev cần dừng ngay các chiến dịch quân sự ở khu vực Đông Nam; lắng nghe tiếng nói của nhân dân, tìm đến một tiếng nói chung và đạt thỏa thuận với mọi lực lượng chính trị, mọi khu vực trên đất nước; tiến hành sửa đổi các điều khoản trong Hiến pháp để đáp ứng mong mỏi của tất cả người dân Ukraine.


HT (Theo TASS)

Cú hích trong quan hệ Ai Cập - Nga
Cú hích trong quan hệ Ai Cập - Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Ai Cập với một chương trình nghị sự dày đặc hứa hẹn nhiều kết quả. Chuyến công du lịch sử kéo dài hai ngày này được kỳ vọng tạo cú hích nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN