Khủng hoảng tại Volkswagen: Nguy cơ mất 100.000 việc làm và đóng cửa 4 nhà máy

Volkswagen (VW) đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi kế hoạch tái cấu trúc có thể dẫn đến đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất trong lịch sử ngành ô tô. Ngày 9/7, hàng nghìn công nhân đã biểu tình tại nhiều nhà máy ở Đức, trong khi công đoàn IG Metall cảnh báo về một “xung đột lớn” nếu tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch sa thải. Theo các nguồn tin, Giám đốc điều hành (CEO) Oliver Blume đang cân nhắc cắt giảm tới 100.000 việc làm và đóng cửa bốn nhà máy, trong đó có cơ sở tại Zwickau. Tại đây, khoảng 200 công nhân đã xuống đường phản đối, khẳng định sẽ bảo vệ nhà máy bằng mọi giá vì việc đóng cửa sẽ là “đòn chí tử” cho khu vực.

Chú thích ảnh
Dây chuyền lắp ráp xe điện ID.3 của Volkswagen tại nhà máy ở Zwickau, miền Tây Đức. Ảnh: Spiegel/TTXVN

Áp lực đối với VW ngày càng tăng do thuế quan từ Mỹ, lợi nhuận xe điện thấp và sự cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc. Trước đó, hãng đã công bố kế hoạch cắt giảm 50.000 việc làm, nhưng tình hình xấu đi khiến ban lãnh đạo phải tính toán các biện pháp mạnh hơn. VW xác nhận đã trình lên ban lãnh đạo tập đoàn gói 12 biện pháp, trong đó có việc giảm công suất sản xuất từ 10 triệu xe xuống 9 triệu xe/năm và cắt giảm một nửa số mẫu xe. Tuy nhiên, công ty không đề cập trực tiếp đến việc sa thải hay đóng cửa nhà máy.

Các công đoàn và đại diện người lao động phản ứng mạnh mẽ, cho rằng ban lãnh đạo thiếu minh bạch và không tôn trọng người lao động. Bà Daniela Cavallo, người đứng đầu tổ chức đại diện người lao động, đã yêu cầu CEO Blume phải làm rõ về tin đồn cắt giảm nhân sự. Nếu kế hoạch được thực hiện, VW sẽ giảm khoảng 15% lực lượng lao động toàn cầu, vượt xa các đợt cắt giảm từng thấy ở General Motors năm 2009. Cuộc khủng hoảng này phản ánh tình trạng khó khăn chung của ngành ô tô Đức, khi cả BMW và Mercedes-Benz cũng phải đối mặt với áp lực tương tự từ thị trường quốc tế.

Vân Anh/TTXVN (Theo AFP)
Volkswagen được đề xuất chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức
Volkswagen được đề xuất chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức

Thủ hiến bang Niedersachsen (Đức), ông Olaf Lies, cho rằng Tập đoàn Volkswagen có thể đưa các mẫu xe được phát triển cùng các đối tác tại Trung Quốc về sản xuất tại Đức nhằm tận dụng công suất các nhà máy và bảo đảm việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN