Khủng hoảng bão tuyết - hồi chuông báo động cho toàn mạng lưới điện nước Mỹ

Các chuyên gia ngày 17/2 cảnh báo điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ ngày càng xảy ra thường xuyên hơn trên nước Mỹ, chính vì vậy quốc gia này cần phải chuẩn bị sẵn sàng về mặt cơ sở hạ tầng để đối phó với những thảm họa tự nhiên trong tương lai.

Chú thích ảnh
Tuyến đường cao tốc đóng cửa do băng tuyết bao phủ tại Houston, Texas, Mỹ, ngày 15/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AP, trong bối cảnh bão tuyết dồn dập và dự báo có thêm nhiều cơn bão hướng về phía Đông, tình cảnh người dân khốn khổ trong cảnh mất điện và không được sưởi ấm đã phần nào phản ánh sự thất bại của giới chức liên bang, địa phương trong việc chuẩn bị cho điều kiện thời tiết cực đoan.

Ít nhất trên 20 người tử vong trong tuần này, nguyên do là vì ngộ độc khói và carbon monoxide khi người dân chật vật đốt lò sưởi trong nhà. Tại thành phố Oklahoma, một trận bão tuyết đã khiến nhiệt độ tại đây xuống còn -25 độ C.

“Đây là một trận bão hoàn toàn khác biệt”, bà Kendra Clements – một trong số ít doanh nhân tại thành phố tự nguyện biến tòa nhà mình sở hữu thành nơi ở cho người vô gia cư – chia sẻ.

Không chỉ những người vô gia cư mà đến ngay cả người Mỹ có nhà cửa vẫn bị ảnh hưởng nặng nề trong thời tiết giá rét này. Các nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên và tuốc bin gió đều bị đóng băng trong nhiệt độ xuống âm, từ đó dẫn đến nguồn cung điện bị cắt đứt hoàn toàn và hàng nghìn hộ sống trong cảnh mất điện.

Cuộc khủng hoảng tự nhiên đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các hệ thống điện trên cả nước.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, điều kiện thời tiết khắc nghiệt vượt ra ngoài quy chuẩn lịch sử ngày càng trở nên phổ biến. Các trận bão tuyết dữ dội ập đúng thời điểm Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu chi tới 2.000 tỷ USD cho đầu tư cơ sở hạ tầng và năng lượng sạch trong vòng 4 năm nhiệm kỳ. Tổng thống Biden cam kết nâng cấp mạng lưới điện nước này để không ô nhiễm carbon vào năm 2035 cũng như sửa chữa đường và xây dựng các trạm sạc xe điện.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: “Xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững có thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và hiện tượng khí hậu thay đổi sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc tạo thêm việc làm và hoàn thành mục tiêu một tương lai không phát thải ròng của Tổng thống Biden”.

Chú thích ảnh
Khách hàng đi siêu thị trong tình cảnh mất điện vì bão tuyết. Ảnh: AP

“Thời tiết cực đoan sẽ là sự bình thường mới. Có lẽ chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn”, bà Sara Eftekharnejad – Phó Giáo sư chuyên về khoa học máy tính tại Đại học Syracuse – cho hay.

Các chuyên gia khác gợi ý thêm hệ thống dự báo trong ngắn hạn và dài hạn tốt sẽ giúp tránh được những sự cố như tình trạng mất điện hiện tại ở Texas và các bang khác, cũng như xây dựng các hệ thống lưu trữ quy mô lớn và nguồn điện đa dạng hơn có thể cung cấp điện khi nhu cầu tăng đột biến.

“Thảm họa ở Texas và các bang khác là lời nhắc nhở cho chúng ta rằng cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia dễ bị tổn hại trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước các khoản đầu tư để bảo vệ nó”, Thượng nghị sĩ Tom Carper - Chủ tịch Ủy ban Môi trường và Công trình Công cộng của Thượng viện họp bàn với Tổng thống Biden tại Nhà Trắng vào tuần trước – nhấn mạnh.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Bão tuyết gây mất điện và mất nước trên diện rộng tại Mỹ
Bão tuyết gây mất điện và mất nước trên diện rộng tại Mỹ

Giá rét tiếp tục bao trùm khu vực miền Nam và miền Trung nước Mỹ trong ngày 18/2, gây mất điện trên diện rộng ở bang Texas, trong khi tuyết tiếp tục bao phủ vùng Bờ Đông, làm gián đoạn chương trình tiêm vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN