Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN
Làng Tuyết Thành Đô, một khu du lịch mới khai trương tại vùng ngoại ô Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, đã đưa ra lời xin lỗi vào ngày 8/2 sau khi bị chỉ trích vì sử dụng tuyết nhân tạo, theo báo Shanghai Morning Post.
Từ khi mở cửa vào cuối tháng 1, khu du lịch này đã gây xôn xao dư luận sau khi du khách phát hiện lớp "tuyết" phủ trên mái nhà và đường rừng thực chất là bông trộn với nước xà phòng.
"Tôi cảm thấy bị lừa dối. Họ đang coi thường trí thông minh của tôi!" một du khách bày tỏ trên mạng xã hội.
"Mô tả trên vé vào cửa là đúng, nhưng tuyết lại là giả", một du khách khác bức xúc. Một người khác nói thêm: "Tôi muốn ngắm tuyết, nhưng họ lại cho tôi xem bông. Tôi thực sự không nói nên lời".
Một nhân viên quản lý khu du lịch thừa nhận rằng "tuyết" là bông nhân tạo và đã được dọn sạch sau làn sóng phản ứng dữ dội từ công chúng.
Mùa đông nào nơi này cũng có tuyết rơi. Vì thế, chúng tôi đã nâng cấp khu vực này thành điểm du lịch và quảng bá rộng rãi trước khi khai trương, nhân viên này cho biết. "Chúng tôi đã chờ tuyết rơi, nhưng thời tiết không ủng hộ chúng tôi",cô nói thêm.
Khu du lịch đã phải đóng cửa vì tác động tiêu cực lớn từ vụ việc tuyết giả. Nhân viên không tiết lộ thời điểm mở cửa trở lại. Trong một tuyên bố, công ty quản lý khu du lịch cho biết họ đã mua bông để tạo nên khung cảnh tuyết trắng.
Tuyên bố cũng thừa nhận việc làm này không đạt được hiệu ứng mong muốn, mà thay vào đó lại để lại ấn tượng xấu trong mắt du khách. "Chúng tôi chân thành xin lỗi vì không thể mang đến cảnh tuyết thật và khiến du khách phải thay đổi kế hoạch du lịch", công ty nói thêm.
Việc các điểm du lịch tại Trung Quốc gây tranh cãi vì phải áp dụng biện pháp nhân tạo do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu không phải chuyện hiếm gặp.
Mùa hè năm ngoái, một thác nước nổi tiếng ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã khiến nhiều du khách thất vọng khi phát hiện ra dòng nước của thác được tăng cường bằng hệ thống đường ống trong mùa khô.
Tháng 12, một khu du lịch khác ở Hà Nam cũng gây xôn xao khi sử dụng bông và cát để tạo cảnh tuyết giả. "Thời tiết giờ ấm hơn trước nhiều. Chúng tôi không có lượng tuyết như mong đợi, vì vậy buộc phải tự làm tuyết", khu du lịch này giải thích trên mạng xã hội.