Không hy vọng tìm được thêm người sống sót trong vụ cháy tàu ở eo biển Kerch

Cơ quan Giao thông đường sông và biển Liên bang của Nga (Rosmorrechflot) ngày 22/1 cho biết không có hy vọng tìm được người sống sót trong vụ cháy tàu tại eo biển Kerch nối Biển Đen với Biển Azov.  

Chú thích ảnh
Lửa bốc dữ dội tại hiện trường vụ cháy tàu trên eo biển Kerch, ngày 21/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Rosmorrechflot thông báo "Tính từ 6 giờ sáng giờ địa phương, chiến dịch cứu hộ đã chuyển sang tìm kiếm do không còn hy vọng tìm thấy người sống sót".

Đám cháy hiện vẫn chưa được dập tắt, nguy cơ cháy tàu chở khí hóa lỏng trên Biển Đen vẫn còn hiện hữu. Theo ước tính, trên 2 tàu chở khoảng 4.600 tấn khí hóa lỏng.

Theo thông tin mới nhất, ngọn lửa bùng phát ngày 21/1 trong khi chuyển khí tự nhiên hóa lỏng từ một con tàu sang một tàu khác. Rosmorrechflot cho biết 12 thủy thủ đã được cứu sống, nhưng vẫn có 10 người thiệt mạng và 10 người mất tích.

Thúc Anh (TTXVN)
Nga cho phép các chuyên gia Đức giám sát Eo biển Kerch
Nga cho phép các chuyên gia Đức giám sát Eo biển Kerch

Ngày 18/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin, đã chấp thuận đề xuất của Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc cho phép các chuyên gia Đức giám sát Eo biển Kerch gần Báo đảo Crimea. Gần đây, khu vực thành trở thành điểm nóng khiến làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN