Không đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhân Lễ Phục sinh ở miền Đông Ukraine

Các nhà đàm phán về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã không đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn mới trước Lễ Phục sinh ngày 1/5. 

Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine tuần tra tại làng Katerynivka, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine ngày 2/11/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các quan sát viên từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết các nhà đàm phán từ Ukraine, Nga và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine ngày 28/4 đã tiến hành đàm phán về lệnh ngừng bắn vào Lễ Phục Sinh, nhưng không đạt thỏa thuận, 

Người phát ngôn phái đoàn Ukraine, Olekiy Arestovych, cho biết 6 giờ đàm phán về lệnh ngừng bắn nhân Lễ Phục Sinh mang tính xây dựng, nhưng văn bản cuối cùng không đạt được nhất trí.

Đại diện phía Nga Boris Gryzlov cho rằng phía Kiev cản trở các đề xuất của Nga về các cơ chế cụ thể nhằm ngăn chặn việc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Lệnh ngừng bắn trước đó đạt được vào tháng 7/2020 đã đem lại sự bình yên tương đối cho đường giới tuyến, nhưng đã đổ vỡ từ đầu năm 2021.

Giao tranh giữa lực lượng quân đội Ukraine và lực lượng ở miền Đông đã gia tăng kể từ đầu năm 2021. Quân đội Ukraine cho biết ít nhất 32 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng kể từ đầu năm 2021, so với con số 50 trong cả năm 2020, trong khi lực lượng đòi độc lập thông báo ít nhất 20 binh sĩ của họ đã thiệt mạng.

Thúc Anh (TTXVN)
Ukraine trục xuất nhân viên lãnh sự Nga
Ukraine trục xuất nhân viên lãnh sự Nga

Ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nước này sẽ trục xuất nhân viên lãnh sự Nga tại Odessa, nhằm đáp trả việc Moskva trục xuất một nhân viên ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Ukraine ở Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN