Không có thỏa thuận ngừng bắn tại Afghanistan dịp lễ Ramadan

Cơ hội đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban vào tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo đã đổ vỡ khi nhóm vũ trang này tuyên bố bác bỏ đề xuất liên quan của chính phủ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã kêu gọi các tay súng Taliban hạ vũ khí trong thời gian diễn ra tháng lễ Ramanda, bắt đầu từ ngày 24/4. Tuy nhiên, trong một thông báo tối 23/4 trên tài khoản cá nhân, người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen đã bác bỏ đề xuất của chính phủ, viện dẫn những bất đồng tồn đọng liên quan các cuộc đàm phán hòa bình đang bế tắc và thỏa thuận trao đổi tù nhân bị trì hoãn là lý do khiến lực lượng này tiếp tục các cuộc tấn công.

Ngày 29/2 vừa qua, Mỹ và Taliban đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt giúp chấm dứt 18 năm xung đột tại Afghanistan, theo đó Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban sẽ tiến hành trao đổi tù nhân và bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm đưa ra một lệnh ngừng bắn toàn diện. Mỹ và các lực lượng nước ngoài cam kết sẽ chấm dứt hiện diện quân sự tại Afghanistan vào tháng 7/2021, đồng thời trao cho lực lượng Taliban một số đảm bảo an ninh và làm trung gian cho các cuộc hòa đàm giữa lực lượng này và chính phủ.

Theo thỏa thuận trên, cho đến ngày 10/3, Chính phủ Afghanistan phóng thích 5.000 tay súng Taliban, và phía Taliban trao trả 1.000 tù nhân là thành viên lực lượng chính phủ. Việc trao đổi tù nhân này sẽ mở đường cho các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban. Tuy nhiên, Taliban yêu cầu Chính phủ Afghanistan (không tham gia các cuộc đàm phán dẫn tới thỏa thuận), phải ngay lập tức phóng thích toàn bộ 5.000 tay súng trước các cuộc đàm phán. Về phần mình, Chính phủ Afghanistan đã bác bỏ yêu cầu trên, bắt đầu tiến trình phóng thích 1.500 tay súng, trong khi Taliban trả tự do cho 40 người bị lực lượng này giam giữ. Tiến trình trao đổi tù nhân sau đó bị ảnh hưởng khi dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia Tây Nam Á này. 

Xung đột nổ ra sau khi lực lượng Taliban phát động các cuộc tấn công mới trong tuần này, khiến hàng chục nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng. Các cuộc tấn công chủ yếu xảy ra tại khu vực nông thôn và các thị trấn nhỏ. Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban, các tay súng phiến quân sẽ không tấn công nhằm vào các thành phố của Afghanistan.

Thanh Phương (TTXVN)
Taliban đụng độ các lực lượng an ninh Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng
Taliban đụng độ các lực lượng an ninh Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng

Nhà chức trách Afghanistan ngày 22/4 cho biết, trong 24 giờ qua, các cuộc đụng độ giữa các lượng an ninh của nước này và các tay súng phiến quân Taliban đã làm hàng chục người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN