Không có ‘Bức màn sắt’ mới giữa Nga và Mỹ

Ngoại trưởng Sergey Lavrov ngày 25/12 khẳng định rằng không hề có 'Bức màn sắt' mới hình thành giữa Nga và Mỹ.

Kênh RT (Nga) dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov dự đoán rằng mối quan hệ giữa hai cường quốc sẽ cải thiện mặc dù những thời điểm thích hợp để hàn gắn quan hệ Moskva-Washington đã bị lãng phí.

Ông Lavrov nói: “Tôi không nghĩ rằng cụm từ ‘Bức màn sắt’ có thể được áp dụng cho mối quan hệ Nga-Mỹ ở giai đoạn hiện tại”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cho rằng phía Mỹ đã có một số hành động không hề góp phần hàn gắn quan hệ Moskva-Washington. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh những hành động này gồm trừng phạt kinh tế áp dặt lên Moskva và tịch thu các cơ sở ngoại giao của Nga trên lãnh thổ Mỹ cũng như hạn chế nhằm vào truyền thông Nga.

Nhà ngoại giao 67 tuổi khẳng định Nga không có kế hoạch gia tăng đối đầu với Mỹ nhưng sẽ đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào. Theo ông Lavrov, Moskva đã “hành động thực tế” mặc dù có tâm lý chống Nga đang gia tăng tại thủ đô Mỹ.

Ngoại trưởng Lavrov nhận định vẫn có lý do lạc quan về tương lai quan hệ Nga-Mỹ. Ông Lavrov xác nhận các đối thoại với chính quyền Mỹ đã được thực hiện qua nhiều kênh.

Ông Lavrov đề cập đến việc Mỹ cung cấp thông tin tình báo giúp Nga ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố tại St. Petersburg là ví dụ điển hình cho hợp tác thành công.


"Trong một cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn người đồng cấp Mỹ Donald Trump vì Cơ quan Tình báo trung ưowng Mỹ (CIA) đã chia sẻ thông tin tình báo giúp bắt giữ những kẻ khủng bố âm mưu đánh bom Nhà thờ Kazan tại St. Petersburg và nhiều nơi khác trong thành phố", Ngoại trưởng Lavrov cho hay.

'Bức màn sắt' là rào chắn ý thức hệ trong quân sự, chính trị hình thành sau Chiến tranh Thế giới thứ II tại châu Âu. Cụm từ này được biết đến rộng rãi sau khi cố Thủ tướng Anh Winston Churchill sử dụng trong bài phát biểu tại Fulton, bang Missouri (Mỹ) vào ngày 5/3/1946 để đề cập đến những quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống Putin: Không nên coi nước Nga là 'người bà đáng mến'
Tổng thống Putin: Không nên coi nước Nga là 'người bà đáng mến'

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định rằng không nên coi nước Nga là “người bà đáng mến”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN