Tổng thống Putin: Không nên coi nước Nga là 'người bà đáng mến'

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định rằng không nên coi nước Nga là “người bà đáng mến”.

Hãng TASS (Nga) đưa tin, tại cuộc họp của đảng Nước Nga Thống nhất ngày 23/12, Tổng thống Putin nêu rõ: “Nga là đất nước có 1000 năm lịch sử, tuy nhiên không nên đối xử với quốc gia như chăm sóc người bà đáng mến của chúng ta, theo kiểu bà cần uống thuốc đúng giờ để ngăn đau nhức rồi cứ để ở đó”.

Tổng thống Putin: Không nên coi nước Nga là 'người bà đáng mến' ảnh 1

Tổng thống Putin sẽ tham gia tranh cử năm 2018. Ảnh: TASS

“Tất nhiên là không! Chúng ta phải khiến nước Nga trẻ trung và tập trung vào tương lai”, ông Putin nói.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga nhận định: “Để đạt được điều này, chúng ta phải giải quyết các nhiệm vụ đang bàn luận. Chúng ta cần tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Không thể thiếu y tế và giáo dục trong công cuộc cải cách kinh tế qua thông qua phát triển số hóa và công nghệ sinh học”.

Kênh RT (Nga) đưa tin đảng Nước Nga Thống nhất đã ủng hộ Tổng thống Putin tái tranh cử trong năm 2018 ngay cả khi ông lựa chọn tham gia với tư cách ứng cử viên độc lập.

Thủ tướng Dmitry Medvedev ca ngợi Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo đã mang lại thay đổi và ổn định cho nước Nga. Thủ tướng Medvedev đồng thời khẳng định quyết định tái tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập của Tổng thống Putin là “có thể hiểu được”. Đồng thời Thủ tướng Medvedev khẳng định Nước Nga Thống nhất sẽ rất vui nếu ông Putin trở thành ứng cử viên của đảng.

Tổng thống Nga Putin ngày 6/12 xác nhận ông sẽ tham gia tranh cử trong năm 2018. Nếu giành chiến thắng, đây sẽ là nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 của ông Putin. Đến ngày 14/12, Tổng thống Putin khẳng định sẽ tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.