Động thái bất ngờ của Nga ở khu vực sát biên giới Triều Tiên
Nga đã điều động thêm tổ hợp tên lửa phòng không S-400 SAM tới khu vực Viễn Đông, cách biên giới Triều Tiên 130km trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo RT, Nga đã nâng cấp từ hệ thốống S-400 Triumf cho 3 hệ thống S-300SP. Ngoài tầm bắn ấn tượng 600km so với hệ thống tiền nhiệm S-300P với 400kng phòng thủ tên lửa cho Trung đoàn 1533 đóng tại thành phố Vladivostok, thuộc khu Viễn Đông . Theo đó, Nga đã thay hệ thm, S-400 còn sở hữu khả năng theo dõi mục tiêu và tương tác đồng thời tốt hơn.
Nga mang “Rồng lửa” S-400 tới cửa ngõ Triều Tiên:
Người đứng đầu trung đoàn 1533, Đại tá Aleksey Morokov chia sẻ với giới truyền thông trong lễ triển khai “rồng lửa” S-400 rằng các quân nhân đã được đào tạo ở bãi thử tên lửa Kapustin Yar và đã vượt qua chương trình huấn luyện này.Trung đoàn 1533 trực thuộc ban chỉ huy phòng không tại Quân khu Đông Nga. Trước đó, trung đoàn 589 nằm trong quân khu này đóng tại thành phố Nakhodka, cách 8km về phía đông, cũng đã được trang bị hệ thống S-400. Các bệ phóng mới ở Vladivostok được cho là sẽ nâng cao khả năng kiểm soát không phận của quân đội Nga trong khu vực, nâng cao nhận thức và năng lực tác chiến của đơn vị này.Động thái này được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu lắng xuống khi từ hai phía chiến tuyến Mỹ và Triều Tiên liên tục đe dọa tấn công lẫn nhau. Nga và Trung Quốc, hai quốc gia chia sẻ đường biên giới với Triều Tiên có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh quy mô lớn trong khu vực nếu căng thẳng bị đẩy lên cao trào. Chính vì vậy, Bắc Kinh và Moskva đang kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán nhằm tìm ra một giải pháp làm dịu tình hình bán đảo Triều Tiên.
Bà Kim Yo-jong, Phó Trưởng ban Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ngày 3/10 cho biết các hệ thống phát hiện của đối phương đã mất dấu tên lửa Triều Tiên ngay sau giai đoạn bay vọt lên đầu tiên trong quỹ đạo bay dạng sóng.
Ukraine bác thông tin hơn một nửa phi đội F-16 phải "đắp chiếu" do thiếu linh kiện và chậm bảo dưỡng, khẳng định các máy bay vẫn có thể duy trì hoạt động trong mùa đông.
Nhật Bản đang lên kế hoạch phát triển loại tên lửa hành trình tầm xa chi phí thấp, có khả năng triển khai số lượng lớn nhằm làm kiệt quệ hệ thống phòng không của đối phương.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thời đại các hành động đe dọa Iran mà không phải trả giá đã chấm dứt, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải đối mặt với một phản ứng "đau đớn và khiến đối phương phải hối tiếc".