Triều Tiên khẳng định chương trình hạt nhân không phải là mối đe dọa

Ngày 22/12, Triều Tiên lên tiếng chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã phát biểu "thiếu thận trọng" về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, theo đó khẳng định chương trình hạt nhân của Triều Tiên không gây ra bất cứ mối đe dọa nào trừ phi các lợi ích của nước này bị phá hoại.
Triều Tiên khẳng định chương trình hạt nhân không phải là mối đe dọa ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ ba, phải) thị sát quy trình gắn đầu đạn hạt nhân thu nhỏ vào tên lửa Hwasong-14 tại Viện Khoa học hạt nhân ngày 3/9. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn tuyên bố của một người phát ngôn Hiệp hội Triều Tiên - châu Âu của Triều Tiên nhấn mạnh năng lực hạt nhân của Triều Tiên "sẽ không đe dọa bất kỳ nước nào và bất kỳ khu vực nào, chừng nào các lợi ích của Triều Tiên không bị xâm phạm". Trong tuyên bố do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, người phát ngôn trên chỉ trích phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng của Anh cho rằng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đe dọa Anh. Theo người phát ngôn Triều Tiên, phát biểu này của Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhằm "lấy lòng Mỹ".

 

Hồi đầu tuần, trả lời báo Evening Standard, Bộ trưởng Williamson cho rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là “mối đe dọa lớn và thực thụ” đối với Anh, đồng thời cam kết sẽ tăng cường nỗ lực để đối phó với mối đe dọa này.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dự kiến bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết mới siết chặt trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của nước này hồi tháng trước. Cuộc họp của HĐBA sẽ diễn lúc 18h GMT ngày 22/12 (tức 1h sáng 23/12 giờ Hà Nội).

Liên quan vấn đề trên, giới phân tích nhận định nếu Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa với tốc độ như trong năm nay, có khả năng nước này sẽ tiến hành một vụ thử tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân thật trong năm 2018.

 

Tờ Newsweek (Mỹ) dẫn lời chuyên gia Shea Cotton thuộc Trung tâm nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin cho rằng có khả năng Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân thật ở Thái Bình Dương. Giới chuyên gia cho rằng cần tính đến khả năng Triều Tiên có thể phát triển công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa trong năm 2017.

 

Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử hạt nhân và hơn 20 vụ thử tên lửa trong năm 2017.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.