Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

hormuz2.jpg
Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Đồng thời, Iran cảnh báo đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản quân sự nếu Mỹ từ bỏ con đường ngoại giao.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Iran nhận được phản hồi của Mỹ đối với một đề xuất ngoại giao từ phía Iran. Kênh truyền hình Nournews dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định lập trường của Iran là vô cùng rõ ràng và kiên định. Theo đó, tuyến đường thủy huyết mạch này sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Mỹ thực thi 7 điều kiện dựa trên Biên bản ghi nhớ (MoU) Islamabad.

Ông Qalibaf nhấn mạnh: "Bất chấp những phát ngôn khác biệt trên truyền thông, giới chức Mỹ gần đây đã đưa ra các đề xuất mới thông qua một bên trung gian. Tuy nhiên, họ cần hiểu rằng thời kỳ cố tình kéo dài tiến trình đàm phán và áp đặt các yêu cầu một chiều đã hoàn toàn chấm dứt".

Cũng trong ngày 4/10, phát biểu trước các đại sứ và nhà ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết nước này đã đệ trình một kế hoạch chi tiết nhằm giải quyết dứt điểm các tranh chấp với Mỹ. Ông khẳng định nếu Mỹ chấp thuận kế hoạch này, eo biển Hormuz có thể mở cửa trở lại trong vòng 7 ngày.

Ngoại trưởng Iran giải thích rõ các điều kiện để mở cửa eo biển Hormuz gắn liền với những cam kết mà Mỹ buộc phải thực hiện.

Dù bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ ưu tiên lựa chọn giải pháp ngoại giao, song Ngoại trưởng Araqchi vẫn đưa ra thông điệp cảnh báo cứng rắn: "Nếu Mỹ tái khởi động các hành động quân sự, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hơn bao giờ hết và sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ".

Minh Hằng/TTXVN (Tổng hợp)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.