Khoảng 6.500 hành khách ở Bali bị chậm chuyến bay

Khoảng 6.500 hành khách có chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Ngurah Rai của đảo Bali, Indonesia, đang phải đối mặt với tình trạng chậm chuyến bay do sự xuất hiện của máy bay Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz al-Saud vào chiều 4/3.

Quốc vương Salman đến đảo Bali để kết hợp nghỉ dưỡng trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia cấp Nhà nước từ ngày 1 đến 9/3.

Ông Arie Ahsanurrohim, phụ trách quan hệ công chúng sân bay Ngurah Rai, cho hay có 9 chuyến bay quốc tế và hàng chục chuyến bay nội địa, sẽ bị trì hoãn. Để phục vụ những hành khách bị buộc phải chờ đợi tại sân bay, người quản lý của sân bay cho biết tổ chức điều hành sân bay Ngurah Rai đã chuẩn bị các chương trình biểu diễn nghệ thuật múa truyền thống tại cả hai nhà ga, nội địa và quốc tế.

Hành khách đợi thông tin chuyến bay tại sân bay Ngurah Rai. Ảnh:AFP/TTXVN

Nhà điều hành sân bay quốc tế tại đảo Bali đã chuẩn bị phương án hợp tác với các hãng hàng không, công ty lữ hành để chuyển hướng một số chuyến bay. Công ty cũng tăng cường lực lượng nhân viên mặt đất nhằm xử lý nhanh chóng các tình huống và phục vụ các hành khách bị ảnh hưởng bởi việc chậm trễ chuyến bay.

Quốc vương Salman và đoàn tùy tùng sẽ ở Bali đến 9/3 để tận hưởng kỳ nghỉ và dự kiến sẽ đi thăm một số điểm du lịch tại Bali như Đền Besakih, Tanah Lot và Bãi biển Kuta.

Theo đài RFI, Quốc vương Saudi Arabia và đoàn gồm 600 thành viên tháp tùng đang có chuyến công du châu Á dự kiến kéo dài gần 1 tháng, với hai đ iểm dừng chân đầu tiên của Quốc là thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia và Indonesia. Theo tờ báo Les Echos (Pháp), công ty Saudi Aramco của Saudi Arabia đã ký một hợp đồng đầu tư trị giá 7 tỷ USD với công ty dầu lửa Petronas (Malaysia). Còn theo dự kiến, Saudi Arabia sẽ đầu tư hàng tỷ USD vào Indonesia, đất nước có người theo đạo Hồi nhiều nhất châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên Quốc vương Saudi Arabia Salmane tới thăm Indonesia trong vòng 47 năm qua.

Hai nước Hồi giáo Malaysia và Indonesia cũng đã tranh thủ cơ hội này để thương lượng với Saudi Arabia về việc tăng số người hành hương hàng năm tới thánh địa Mecca. Trước chuyến công du của quốc vương, Đại sứ Saudi Arabia tại Jakarta cũng đã đề xuất mở ba trường đào tạo tiếng Arab tại Indonesia và bảo đảm các cơ sơ này sẽ không bị ảnh hưởng của các tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Còn đối với Trung Quốc, Nhật Bản, hai nhà nhập khẩu năng lượng lớn, thì Quốc vương Salmane dự định tập trung vào ngoại giao kinh tế. Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Nhật Bản đã bảo đảm rằng sẽ có chính sách khuyến khích mạnh mẽ đầu tư từ Vương quốc Saudi Arabia.

ĐQ (P/v TTXVN tại Jakarta)
Sương mù dày đặc, hàng loạt chuyến bay ở London bị hoãn
Sương mù dày đặc, hàng loạt chuyến bay ở London bị hoãn

Tình trạng sương mù dày đặc tại thủ đô London của nước Anh đã khiến khoảng 100 chuyến bay tại sân bay Heathrow bị hoãn trong ngày 23/1 đồng thời gây quan ngại gia tăng về chất lượng không khí tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN