Khoảng 60% số ca mắc COVID-19 ở Mỹ có thể bị đếm thiếu

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington đã phát hiện ra rằng khoảng 60% số trường hợp mắc COVID-19 ở Mỹ có thể đã bị đếm thiếu.

Chú thích ảnh
Ô tô xếp hàng chờ tại một địa điểm xét nghiệm và tiêm phòng COVID-19 tại Công viên Barnett ở Orlando, Florida. Ảnh: Shutterstock

Theo trang The Guardian (Anh), dựa trên phân tích dữ liệu, nhóm nghiên cứu tại Đại học Washington cho biết số ca mắc COVID-19 thực tế ở Mỹ có thể lên tới 65 triệu người, gần gấp đôi số liệu được công bố. Số liệu thống kê chính thức tại thời điểm nghiên cứu cho biết chỉ có khoảng 33 triệu người Mỹ nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo đó, cứ 2,3 trường hợp mắc bệnh, thì chỉ có 1 ca được tính.

Kết quả nghiên cứu dựa trên phân tích dữ liệu kết hợp về số ca tử vong, số lượng xét nghiệm được thực hiện mỗi ngày và tỉ lệ kết quả dương tính. Các nhà khoa học cũng kết hợp với dữ liệu về những người được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ở bang Indiana và Ohio.

Tiến sĩ Nicholas J Irons, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết số lượng ca nhiễm virus SARS-CoV-2 bị đếm thiếu có thể “phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của đại dịch và số lượng xét nghiệm ở mỗi tiểu bang”.

"Nếu bạn ở một bang có tình hình dịch nghiêm trọng nhưng xét nghiệm hạn chế, số ca đếm thiếu có thể rất cao và bạn đang bỏ sót phần lớn ca mắc", ông Irons nói. Ngược lại, những bang có tỉ xét nghiệm cao nhưng đại dịch không nghiêm trọng bằng, tỉ lệ đếm thiếu sẽ thấp hơn”.

Nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, có ý nghĩa quan trọng giúp xác định nước này cần tiêm chủng bao nhiêu phần trăm dân số để đạt miễn dịch cộng đồng giúp ngăn chặn COVID-19. Hồi tháng 5, nhiều nhà khoa học đã nâng mức đạt miễn dịch cộng đồng lên 80% do sự xuất hiện của biến thể Delta dễ lây lan.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khoảng 20% dân số Mỹ đã mắc COVID-19 vào mùa xuân 2021. Nếu không có chiến dịch tiêm chủng hàng loạt, phát hiện cho thấy, Mỹ sẽ khó đạt được miễn dịch cộng đồng và có khả năng hứng chịu các đợt bùng phát dịch bệnh, nhập viện và tử vong nghiêm trọng.

Tính đến ngày 27/6, Mỹ đã ghi nhận 35,2 triệu trường hợp mắc COVID-19 và vượt ngưỡng 627.000 ca tử vong. Khoảng 56% người Mỹ được tiêm chủng đầy đủ, song tỉ lệ tiêm chủng giữa các khu vực không đồng đều. Các bang phía đông bắc có xu hướng tiêm chủng cao nhất, còn các bang ở phía nam và trung tây Mỹ có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất.

Hải Vân/Báo Tin tức
Sau ‘củ cà rốt', châu Âu giơ 'gậy' với người không chịu tiêm vaccine COVID-19
Sau ‘củ cà rốt', châu Âu giơ 'gậy' với người không chịu tiêm vaccine COVID-19

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã "chìa đủ loại cà rốt" để khuyến khích người dân đến phòng tiêm, giờ là lúc họ giơ "cây gậy" để thúc đẩy tiêm chủng giữa mối đe doạ từ biến thể Delta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN