Khoảng 30 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết tại miền Bắc Syria

Khoảng 30 dân thường đã thiệt mạng hoặc bị thương trong một vụ tấn công liều chết xảy ra ngày 16/1 tại thành phố Manbij, miền Bắc Syria.

Hãng truyền hình al-Mayadeen đưa tin vụ tấn công xảy ra khi một đoàn xe của liên quân chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu đang đi qua khu vực trung tâm thành phố Manbij, tỉnh Allepo. Theo một nguồn tin địa phương, vụ việc xảy ra gần một quán cafe có nhiều lãnh đạo của hội đồng quân sự địa phương cùng các thành viên của một phái đoàn chưa được xác định.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về tình hình đoàn xe của liên quân cũng như cá nhân hay tổ chức đứng sau vụ việc trên.

Phương Oanh (TTXVN)
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận việc thành lập 'vùng an ninh' tại miền Bắc Syria
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận việc thành lập 'vùng an ninh' tại miền Bắc Syria

Ngày 14/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã điện đàm để thảo luận về việc thành lập một “vùng an ninh” tại miền Bắc Syria, trong bối cảnh hai bên vẫn đang bất đồng xung quanh số phận của các tay súng người Kurd tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN