Khám phá Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hồ Thanh Hải

Nằm ở độ cao 3.194m so với mực nước biển, Hồ Thanh Hải (tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc) là hồ nước mặn trong đất liền lớn nhất của Trung Quốc, có diện tích mặt nước khoảng 4.283 km2 với độ sâu trung bình 16m.

Chú thích ảnh
Một góc Hồ Thanh Hải với những cánh đồng hoa cải trải dọc ven hồ.

Với diện tích 4.952 km2, phạm vi của Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hồ Thanh Hải trải rộng ở hai châu, ba huyện, bao gồm toàn bộ thủy vực, những đảo nhỏ nơi các loài chim cư trú, phần đầm lầy và đất ướt ven hồ. Không chỉ là bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia, Hồ Thanh Hải còn là một khu thắng cảnh du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước, hàng năm thu hút hàng triệu lượt du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Đến với Hồ Thanh Hải, du khách có thể có những trải nghiệm thú vị khó quên như: Vui đùa với chim hải âu, loài chim chỉ có ở ngoài biển; chơi các trò chơi trên mặt nước; thưởng ngoạn những cánh đồng hoa cải và hoa oải hương bất tận; cưỡi trên lưng những con ngựa Tạng, loại ngựa to lớn đặc trưng ở vùng cao nguyên Thanh Tạng; hoặc ngồi xe ngựa vãn cảnh đẹp ven hồ; và tìm mua những sản vật đặc trưng của cư dân địa phương cao nguyên.

Chú thích ảnh
Linh tháp bên Hồ Thanh Hải, biểu tượng tôn giáo đặc trưng không thể thiếu của dân tộc Tạng (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Du khách chơi các trò chơi trên mặt nước.
Chú thích ảnh
Du khách vui đùa với chim hải âu.
Chú thích ảnh
Du khách cưỡi trên lưng những con ngựa Tạng, loại ngựa to lớn đặc trưng ở vùng cao nguyên Thanh Tạng.
Chú thích ảnh
Du khách các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm khi đến thăm Hồ Thanh Hải.
Chú thích ảnh
Các nhà sư địa phương “xuống núi” vãn cảnh Hồ Thanh Hải.
Chú thích ảnh
Du khách thưởng ngoạn những cánh đồng hoa cải.
Chú thích ảnh
Du khách tìm mua những sản vật đặc trưng của cư dân địa phương cao nguyên.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Xe ngựa vãn cảnh đẹp ven hồ.

 

Thành Dương (P/v thường trú TTXVN tại Bắc Kinh)
Cảnh sắc kỳ thú Công viên địa chất quốc gia Quý Đức, Trung Quốc
Cảnh sắc kỳ thú Công viên địa chất quốc gia Quý Đức, Trung Quốc

Nằm ở phía Nam tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc), Công viên địa chất quốc gia Quý Đức có tổng diện tích gần 50.000 mẫu, trải rộng với những dãy núi “bảy sắc cầu vồng” trùng điệp, được xếp hạng “khu thắng cảnh cấp 4A quốc gia”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN