Khai thác mỏ gây động đất lớn chưa từng có tại Thụy Điển

Ngày 18/5, Thụy Điển ghi nhận trận động đất lớn chưa từng có trong lịch sử, mà nguyên nhân là do hoạt động khai thác mỏ.

Khoa Khoa học Trái Đất tại Đại học Uppsala cho biết trận động đất trên có độ lớn 4,1. Nguyên nhân của hiện tượng địa chấn này là xuất phát từ hoạt động khai thác tại mỏ quặng sắt Kiruna ở phía Bắc Vòng Cực Bắc. Mỏ này do công ty quốc doanh LKAB điều hành.  

Truyền thông Thụy Điển đưa tin không có trường hợp nào bị thương trong trận động đất trên.
Trong khi đó, đăng tải trên mạng xã hội Facebook, LKAB cho biết sẽ tạm thời đóng cửa mỏ Kiruna cho tới khi có thông báo mới.  

Mỏ Kiruna tồn tại hơn 100 năm qua và là mỏ quặng sắt lớn nhất thế giới nằm dưới lòng đất. Sản lượng khai thác tại đây năm 2019 đạt 14,7 tấn. Trước đó, năm 2004, vì các lý do an toàn, chính quyền sở tại dần dịch chuyển thành phố nằm gần khu mỏ Kiruna 3km về phía Đông.

Minh Tâm (TTXVN)
Động đất có độ lớn 6,4 tại Mỹ
Động đất có độ lớn 6,4 tại Mỹ

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 15/5 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,4 làm rung chuyển khu vực cách Tonopah ở bang Nevada 57 km về phía Tây - Tây Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN