Kết thúc giao tranh ở Cabun, các tay súng Taliban bị tiêu diệt

Ngày 2/5, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Ápganixtan cho biết, giao tranh tại thủ đô Cabun đã kết thúc và tất cả các tay súng Taliban tham gia tấn công đều đã bị tiêu diệt.

Theo thông cáo của ISAF, các lực lượng an ninh Ápganixtan đã nhanh chóng đáp trả và tiêu diệt được tất cả các tay súng Taliban trong cuộc giao tranh tại một khuôn viên của nhân viên các tổ chức quốc tế ở phía Đông thủ đô Cabun. Các vụ tấn công xảy ra lúc 6 giờ 15 sáng (giờ địa phương), mở đầu là vụ đánh bom xe nhằm vào lối vào một căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực Pule Charki. Tiếp ngay sau đó là hai vụ đánh bom liều chết trên đường Jalalabad - nơi đặt một số căn cứ quân sự nước ngoài, và một tòa nhà dành cho người nước ngoài nằm gần sân bay chính của thủ đô Cabun. ISAF còn khẳng định vụ tấn công của Taliban đã thất bại, không một quân nhân nào của ISAF chết hay bị thương, song lại gây thương vong cho dân thường Ápganixtan trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.


Lực lượng đặc nhiệm Ápganixtan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom tại thủ đô Cabun ngày 2/5. Ảnh: AFP/TTXVN



Taliban đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công nói trên, với mục tiêu "đáp trả chuyến thăm Ápganixtan của Tổng thống Mỹ". Một phát ngôn viên của Taliban nói rằng lực lượng này đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công vào tối 1/5, nhằm vào các căn cứ quân sự nước ngoài để phản đối chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama cũng như phản đối việc hai nước ký một thỏa thuận đối tác chiến lược.

Các vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Obama rời Cabun, kết thúc chuyến thăm chớp nhoáng và ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược với Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai, theo đó hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ sau năm 2014 khi lính Mỹ rút về nước.

Trong một diễn biến khác, Bộ Nội vụ Ápganixtan ngày 2/5 cho biết tổng cộng 25 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt và 29 nghi phạm bị bắt giữ trong 9 chiến dịch quân sự phối hợp giữa quân đội nước này và lực lượng ISAF do NATO đứng đầu nhằm truy quét tàn quân Taliban tại các tỉnh Laghman, Kunduz, Helmand, Zabul, Wardak, Logar, Paktica và Badghis trong suốt 24 giờ qua. Như vây, kể từ đầu năm đến nay đã có hơn 590 tay súng Taliban bị tiêu diệt và hơn 1.400 nghi phạm bị bắt giữ trong các chiến dịch quân sự ở Ápganixtan.

TTXVN/Tin tức
Nổ lớn tại Ápganixtan sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ
Nổ lớn tại Ápganixtan sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Ít nhất ba vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực phía Đông thủ đô Cabun của Ápganixtan ngày 2/5 ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN