Kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống Slovenia

Theo kết quả sơ bộ của Ủy ban bầu cử nhà nước Slovenia công bố ngày 22/10, đương kim Tổng thống nước này Borut Pahor đã giành chiến thắng trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Slovenia với 47,3 % phiếu bầu trong tổng số 87% số phiếu được kiểm.

Tổng thống Slovenia Borut Pahor bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Sempeter pri Gorici ngày 22/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Như vậy, ông Pahor sẽ phải chạy đua với đối thủ là Thị trưởng thành phố Kamnik Marjan Sarec, người giành được 24,8% số phiếu, trong vòng 2 cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 12/11 tới.

Trước đó cùng ngày, kết quả cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu của kênh truyền hình quốc gia Slovenia cho thấy ông Pahor giành được 56,2% số phiếu bầu, bỏ xa ông Sarec với 22,5% số phiếu.

Năm 2011, ông Pahor đã từ chức thủ tướng sau khi chính phủ của ông sụp đổ giữa lúc xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, một năm sau, với tư cách là ứng cử viên độc lập được đảng Dân chủ Xã hội (SD) ủng hộ, ông Pahor giành chiến thắng áp đảo trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống với tỷ lệ ủng hộ lên tới 67,4%. Tại Slovenia, tổng thống là chức danh phần lớn mang tính biểu tượng và không có nhiều thực quyền như thủ tướng.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tranh cãi về phán quyết biên giới, Thủ tướng Slovenia hủy chuyến thăm Croatia
Tranh cãi về phán quyết biên giới, Thủ tướng Slovenia hủy chuyến thăm Croatia

Ngày 22/9, văn phòng nội các của Thủ tướng Slovenia thông báo Thủ tướng Miro Cerar đã hủy chuyến thăm Croatia theo kế hoạch vào ngày 27/9 tới, trong bối cảnh 2 nước tranh cãi về một phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực tại La Hay (Hà Lan) về biên giới.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN