Kết quả chính thức bầu cử Ấn Độ: BJP thắng tuyệt đối

Đảng Nhân Dân Ấn Độ (BJP) đối lập đã giành đa số ghế tại quốc hội sau khi kết quả chính thức công bố ngày 17/5 cho thấy đảng này đã vượt qua mốc 272 ghế trong quốc hội gồm 543 ghế.      

Theo kết quả do Ủy ban Bầu cử công bố, đảng BJP do chính khách theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Narenda Modi lãnh đạo đã giành chiến thắng tại 274 đơn vị bầu cử và dẫn đầu ở 8 đơn vị khác đang được kiểm phiếu.      

Những người ủng hộ Đảng BJP mừng chiến thắng tại Guwahati ngày 16/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Đảng gần đây nhất giành đa số là Đảng Quốc đại tả khuynh vào năm 1984. Hôm 16/5, Đảng Quốc đại đã nhận thất bại nặng nề nhất trong lịch sử khi ước tính chỉ giành được 44 ghế.

Trung Quốc tuyên bố sẵn lòng làm việc với chính phủ mới tại Ấn Độ         

Theo PTI, ngay sau khi đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) giành được thắng lợi tuyệt đối trong cuộc bầu cử Hạ nghị viện khóa 16, chiều 16/5, Trung Quốc tuyên bố sẵn lòng làm việc với chính phủ mới tại Ấn Độ để đưa quan hệ đối tác chiến lược song phương lên mức cao mới. 
       
Trả lời câu hỏi của phóng viên về chiến thắng của BJP, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng “Trung Quốc sẵn lòng tiến hành những nỗ lực chung với tân chính phủ Ấn Độ, duy trì các cuộc trao đổi cấp cao, đẩy mạnh hợp tác trong mọi lĩnh vực và đưa quan hệ chiến lược Trung-Ấn lên tầm cao mới”. Bà Hoa nói thêm rằng Trung Quốc coi trọng quan hệ với New Delhi bởi Ấn Độ là láng giềng gần gũi và quan hệ hai nước trong những năm gần đây giữ được đà mạnh mẽ.         

Mặc dù giới quan chức cho rằng Bắc Kinh sẽ có phản ứng cụ thể sau khi kết quả bầu cử tại Ấn Độ chính thức công bố, song truyền thông Trung Quốc và các nhà phân tích của nước này đã đưa ra những dự đoán tích cực về triển vọng quan hệ giữa hai nước trong tương lai dưới sự lãnh đạo của một chính phủ, có thể do ông Modi đứng đầu. Họ cho rằng Modi sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại với Trung Quốc, song có thể cứng rắn về vấn đề biên giới, Tây Tạng và Đạtlai Lạtma.


TN (AFP/TTXVN)
Hy vọng về một chính phủ ổn định trên đất nước sông Hằng
Hy vọng về một chính phủ ổn định trên đất nước sông Hằng

Liên minh dân chủ quốc gia (NDA), do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đứng đầu, đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ nghị viện khóa 16, với 330/543 ghế được bầu trực tiếp, trong đó BJP được 281 ghế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN