Kéo dài thời gian bỏ phiếu bầu cử tại Singapore

Cơ quan Bầu cử Singapore (ELD) vừa công bố quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu tới 22h00 ngày 10/7 do tình trạng ùn tắc tại nhiều địa điểm bầu cử ngày này.

Chú thích ảnh
Phòng bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Bukit Batok. 

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong thông báo mới nhất, ELD cho biết các địa điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa tới 22h00 để cử tri có thể thực hiện quyền bỏ phiếu. Mặc dù tình hình tại hầu hết các điểm bỏ phiếu đã được cải thiện, vẫn còn một số điểm bầu cử trong tình trạng ùn tắc, cử tri phải xếp hàng dài.

Để khắc phục tình trạng ùn tắc do các biện pháp giãn cách, phòng ngừa đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ELD cho biết đã bỏ yêu cầu phải sử dụng găng tay trước khi bỏ phiếu, đồng thời bổ sung thêm nhân viên để đẩy nhanh quá trình bỏ phiếu từ đầu giờ chiều cùng ngày.

Tính tới 17h00 giờ địa phương, đã có 2.15 triệu cử tri đi bỏ phiếu, chiếm 81% tổng số cử tri.

Tin, ảnh: Lê Dương (TTXVN)
Cử tri Singapore bắt đầu bỏ phiếu bầu Quốc hội
Cử tri Singapore bắt đầu bỏ phiếu bầu Quốc hội

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, từ 8h sáng theo giờ địa phương (tức 7h sáng theo giờ Việt Nam) ngày 10/7, trên 2,65 triệu cử tri tại đảo quốc đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu 93 nghị sỹ Quốc hội nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN