Kênia điều tra vụ phục kích giết hại 42 cảnh sát

Nhà chức trách Kênia đã mở cuộc điều tra về vụ phục kích giết hại ít nhất 42 cảnh sát ở khu vực miền Bắc nước này cuối tuần qua.

Giới chức Kênia cho biết đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào lực lượng cảnh sát trong lịch sử quốc gia Đông Phi này.

Theo điều tra, lực lượng cảnh sát đã bị một số tay súng phục kích và tấn công bằng súng máy ngày 10/11 trong lúc họ đang làm nhiệm vụ truy tìm những kẻ trộm gia súc ở vùng hẻo lánh Baragoi.

Nhà chức trách cho rằng số cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công này có thể còn nhiều hơn sau khi tìm thấy một số thi thể ở thung lũng gần đó ngày 12/11.

Tại khu vực xảy ra vụ tấn công nói trên thường xuyên xảy ra tình trạng tranh giành gia súc, đất đai và nguồn nước giữa hai bộ tộc Turkana và Samburu, buộc cảnh sát phải can thiệp. Ngày 30/10 vừa qua cũng xảy ra đụng độ giữa hai nhóm sắc tộc này làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Người phát ngôn cảnh sát, Eric Kiraithe cho biết an ninh đã được tăng cường ở khu vực này sau vụ tấn công trên. Trong khi đó, Chính phủ Kênia đang nỗ lực giải quyết tình trạng bất ổn tại đây bằng các biện pháp hòa bình.


TTXVN/ Tin Tức
Nổ lớn ở Kênia, 30 người bị thương
Nổ lớn ở Kênia, 30 người bị thương

Ngày 28/5, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại trung tâm mua sắm nhỏ trên đại lộ Moi, thủ đô Nairôbi, Kênia, làm khoảng 30 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN