Kẻ đánh bom liều chết Istanbul từng âm mưu tấn công Ankara

Kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết tại Istanbul khiến 10 người thiệt mạng, đã từng lên kế hoạch cho một vụ tấn công lớn tại thủ đô Ankara vào đêm Giao thừa.

Đối tượng đánh bom liều chết ở Istanbul tên Nabil Fadli.

Ngày 15/1, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Nabil Fadli, kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết mới đây tại Istanbul khiến 10 người thiệt mạng, đã lên kế hoạch cho một vụ tấn công lớn tại thủ đô Ankara vào đêm Giao thừa song đã thay đổi mục tiêu sau khi âm mưu này bị phá vỡ.


Theo kết quả điều tra về hoạt động của Fadli trước vụ đánh bom ở Istanbul, tên này đã thay đổi kế hoạch sau khi hai đồng phạm của y bị bắt giữ ngày 30/12 khi đang chuẩn bị thực hiện vụ tấn công liều chết vào ngày hôm sau tại quảng trường Kizilay ở thủ đô Ankara, nơi có nhiều người tập trung đón Giao thừa. Vào thời điểm đó, Fadli chưa bị nhà chức trách để ý vì không nằm trong danh sách theo dõi của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước.


Nabil Fadli sinh năm 1988 tại Saudi Arabia, có cha là giáo viên. Sau khi cha nghỉ việc, Fadli cùng gia đình đến Syria. Tại đây, Fadli được cho là đã tham gia chiến đấu trong hàng ngũ của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Tên này đã đăng ký tị nạn với nhà chức trách thành phố Istanbul vào ngày 5/1 trước khi tiến hành đánh bom liều chết tại quảng trường cổ Sultanahmet ở Istanbul một tuần sau đó.


Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ một số đối tượng tình nghi liên quan đến vụ đánh bom khủng bố hôm 12/1 vừa qua khiến 10 du khách Đức thiệt mạng và 25 người khác bị thương.


TTXVN/Tin Tức
Xe bom lao thẳng đồn cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ
Xe bom lao thẳng đồn cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ

Ít nhất 5 người chết và 39 người bị thương khi một xe chở bom lao thẳng vào đồn cảnh sát và khu nhà ở của sỹ quan tại thị trấn Cinar thuộc tỉnh Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ đêm 13/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN