Vụ nổ ở Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ một nghi can

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/1 đã bắt giữ một đối tượng được cho là có liên quan trực tiếp tới vụ đánh bom liều chết một ngày trước đó ở thành phố Istanbul khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở Istanbul ngày 12/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala cho biết lực lượng chức năng nước này tối 12/1 đã bắt giữ một đối tượng tình nghi liên quan tới vụ nổ trên, song không cho biết vai trò của đối tượng này trong vụ tấn công. Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết là thành viên tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, 28 tuổi, mới đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria.

Trong hai ngày 12 và 13/1, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ 68 đối tượng tình nghi là thành viên IS sau khi tiến hành hàng loạt chiến dịch bố ráp trên toàn quốc, nhưng không nêu rõ đối tượng nào có liên quan trực tiếp đến vụ nổ ở Istanbul.
 
Về vụ 3 công dân Nga bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo hãng tin TASS của Nga, 3 người này bị bắt là do liên quan đến khủng bố. Cả 3 đối tượng này đều bị tình nghi có quan hệ hoặc tham gia các nhóm khủng bố ở nước ngoài.

Ngoài ra, một trong số các đối tượng này trước đây bị truy nã tại Nga và quốc tế. Hai đối tượng còn lại cách đây vài năm đã quyết định rời khỏi Nga với mục đích được thông báo là đi học ở các quốc gia Trung Đông. Trước đó, hãng tin Dogan đưa tin cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 3 công dân Nga vì tình nghi có liên hệ với IS.

Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul ngày 13/1, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere tuyên bố "không có dấu hiệu" cho thấy vụ nổ ở Istanbul đặc biệt nhằm vào người Đức sau khi Bộ Ngoại giao nước này cho biết có 10 người Đức đã thiệt mạng. Theo ông, người dân không cần hủy các chuyến du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Đức vẫn khuyến cáo công dân nước này tránh tập trung tại các nơi công cộng và các điểm du lịch ở Istanbul. Công ty du lịch TUI của Đức thông báo khách hàng của hãng đã đặt chuyến đi đến Istanbul có thể chuyển địa điểm mà không phải nộp tiền phạt.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch bố ráp IS
Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch bố ráp IS

Trong hai ngày 12 và 13/1, sau khi xảy ra vụ nổ tại Istanbul làm 10 người thiệt mạng, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hàng loạt chiến dịch bố ráp trên toàn quốc bắt giữ đối tượng tình nghi là thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN