Thủ tướng Đức lên án vụ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 12/1 đã lên án vụ tấn công khủng bố tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), trong đó đa số nạn nhân là người Đức.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ để tiến hành điều tra. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Berlin đưa tin, phát biểu trong cuộc họp báo ở Berlin, Thủ tướng Merkel nói: "Chúng ta phải thấy rằng khủng bố đã xảy ra tại Istanbul, Paris, Tunis và cũng đã xảy ra ở cả Ankara. Điều đó cho thấy chủ nghĩa khủng bố quốc tế ngày nay một lần nữa thể hiện bộ mặt thật tàn ác và vô nhân đạo". 

Thủ tướng Merkel bày tỏ chia sẻ với thân nhân các nạn nhân cũng như với những người bị thương trong vụ khủng bố này, khẳng định Berlin sẽ làm hết sức và tổ chức hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất có thể với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Đức cũng hối thúc cần nhanh chóng điều tra các thông tin liên quan tới vụ tấn công này. Trong tối 12/1, bà cũng đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu để trao đổi về vụ đánh bom ở Istanbul.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng đã lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất đối với vụ tấn công khủng bố, đồng thời cho biết sẽ liên hệ chặt chẽ với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ để xử lý vụ việc. Hiện Nhóm giải quyết khủng hoảng của Chính phủ Đức đã bắt tay vào công việc để giải quyết hậu quả vụ đánh bom. Ngoại trưởng Steinmeier xác nhận trong số các nạn nhân vụ đánh bom ở Istanbul có 8 người Đức thuộc một nhóm du lịch từ Berlin.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công tại Istanbul, Đức đã cảnh báo công dân nước này tránh đám đông cũng như tránh du lịch tới các địa điểm trong thành phố lớn nhất này của Thổ Nhĩ Kỳ.

Những tháng gần đây, tại Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra nhiều vụ nổ bom lớn. Hơn 30 người thiệt mạng khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công liều chết tại thị trấn Suruc, gần biên giới với Syria hồi tháng 7 năm ngoái. Tiếp sau đó, hồi tháng 10, hai vụ đánh bom liều chết cũng đã xảy ra bên ngoài một nhà ga đường sắt lớn ở thủ đô Ankara làm hơn 100 người thiệt mạng. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng vụ tấn công này cũng do một nhánh IS tại địa phương tiến hành.

TTXVN/Tin Tức
Kẻ đánh bom liều chết ở Istanbul là phần tử IS
Kẻ đánh bom liều chết ở Istanbul là phần tử IS

Ngày 12/1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết vụ đánh bom liều chết tại Istanbul làm 10 người thiệt mạng là do một phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN