Kẻ đánh bom Boston có thể thoát án tử hình ra sao?

Nghi phạm 19 tuổi Dzhokhar Tsarnaev có thể nhận án tử cho hành vi đánh bom cuộc đua marathon Boston, nhưng cũng hoàn toàn có khả năng điều này sẽ không xảy ra.

Dzhokhar Tsarnaev từng là một học sinh ngoan ở trường.


Tsarnaev bị cáo buộc tội đánh bom gần vạch đích của cuộc đua Boston Marathon làm 3 người thiệt mạng và ít nhất 182 người bị thương, trong đó nhiều người bị mất chân.


Cảnh sát tin rằng hắn và anh trai 26 tuổi Tamerlan Tsarnaev, đã chết trong cuộc đọ súng với cảnh sát, đã tự hành động mà không liên quan tới một tổ chức khủng bố nào.


Nghi phạm 19 tuổi còn sống sau khi bị lôi ra khỏi một chiếc thuyền, có thể đang giữ nhiều thông tin hữu ích cho cảnh sát về cách thức hai anh em hắn lên kế hoạch vụ tấn công ở Boston hoặc những âm mưu khác có thể. Trong trường hợp đó, các công tố viên có thể đề nghị “né” án tử hình như một điều kiện để đổi lấy sự hợp tác của hắn.


“Nếu Dzhokhar có thể hé lộ thông tin về vai trò của anh trai hắn, đó là những thông tin giá trị mà chính phủ đang muốn biết”, luật sư Stephen Jones phát biểu với tờ Boston Herald.


Các luật sư bảo vệ cho nghi phạm này chắc chắn sẽ muốn thân chủ của họ giữ im lặng cho đến khi bên công tố đưa ra một đề nghị “có đi có lại”.


“Nếu Dzhokhar và luật sư của hắn muốn thương lượng về một mức án khác chứ không phải án tử hình, thì sự hợp tác của hắn sẽ là một điều kiện quan trọng để mặc cả”, nhà phân tích pháp lý Jeffrey Toobin viết trên tờ The New Yorker.


Ngoài ra cũng có khả năng, bồi thẩm đoàn sẽ tránh cho Dzhokhar án tử ngay cả khi các công tố viên đề nghị mức án đó. Dzhokhar là một nhân vật có thể gây sự cảm thông, vì hắn còn trẻ, và nhiều bạn học ở ngôi trường Cambridge Rindge cũng như Latin High School đều sốc khi biết hắn liên quan đến một âm mưu khủng bố, bởi bình thường Dzhokhar là một cậu bạn hiền lành.


Theo Reuters, Mỹ đã áp dụng trở lại án tử hình ở cấp liên bang từ năm 1988, nhưng kể từ đó mới chỉ có ba bị cáo cấp liên bang bị kết án này. Một trong ba tử tù đó là kẻ đánh bom thành phố Oklahoma, Timothy McVeight.



Thu Hằng

Mỹ lọt nghi phạm đánh bom Boston vì... sai chính tả
Mỹ lọt nghi phạm đánh bom Boston vì... sai chính tả

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Janet Napolitano cho rằng hệ thống an ninh của chính phủ nước này "đã để lọt" Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm đánh bom ở Boston, khi tên này bay sang vùng Dagestan và Chechnya của Nga hồi năm 2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN