Kazakhstan tổ chức duyệt binh lớn nhất kể từ khi giành độc lập

Kazakhstan ngày 7/5 đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn nhất kể từ khi nước này giành độc lập nhân kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc và 25 năm ngày thành lập các lực lượng vũ trang Kazakhstan.

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã tham dự lễ khai mạc cuộc duyệt binh tại Quảng trường Độc lập. Ông Nazarbayev nói: "Chúng tôi không có kẻ thù nào trên thế giới. Chúng tôi đang xây dựng các mối quan hệ hữu nghị và trên cơ sở tin cậy với các nước láng giềng". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Kazakhstan đang trong quá tình hiện đại hóa và cần phải sẵn sàng chống khủng bố cũng như bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào.


Khoảng 70 máy bay quân sự và trực thăng, 300 thiết bị quân sự cùng hơn 5.000 quân nhân đã tham gia cuộc duyệt binh này.

TTXVN/Tin Tức
Kazakhstan dọa tước quốc tịch công dân theo IS
Kazakhstan dọa tước quốc tịch công dân theo IS

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ngày 11/4 tuyên bố công dân nước này sẽ bị tước quốc tịch nếu gia nhập hàng ngũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN