Jordan không mời Syria tham dự Hội nghị thượng đỉnh AL

Ngày 8/2, Jordan cho biết sẽ không mời Syria tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) dự kiến diễn ra vào tháng tới, 5 năm sau khi khối này đình chỉ quy chế thành viên của Syria vì nội chiến. Theo kế hoạch, Jordan sẽ tổ chức hội nghị thường niên tới của AL vào ngày 29/3 ở gần Biển Chết.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi. Ảnh: Sputnik

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho biết việc có mời Syria hay không sẽ dựa trên các quyết định của AL và Jordan sẽ tôn trọng quyết định đó.

Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi AL cho Syria gia nhập trở lại khối này, cho rằng điều này có thể giúp tìm ra một giải pháp qua thương lượng cho cuộc xung đột hiện nay tại Syria. Tuy nhiên, Chủ tịch AL Ahmed Aboul Gheit đã loại trừ khả năng Syria sớm trở lại Liên đoàn. Một số thành viên có ảnh hưởng nhất của AL, trong đó có Saudi Arabia, không ủng hộ chính quyền Damascus.


Theo số liệu của tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, hơn 310.000 người đã thiệt mạng tại Syria kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 3/2011.

TTXVN/Tin Tức
Liên đoàn Arab cáo buộc Israel cướp đất của Palestine
Liên đoàn Arab cáo buộc Israel cướp đất của Palestine

Ngày 7/2, Liên đoàn Arab (AL) đã cáo buộc Israel “cướp đất đai” của người dân Palestin sau khi quốc hội Israel phê chuẩn dự luật hợp pháp hóa hàng chục khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN