Ixraen và Palextin vẫn đấu pháo

Hãng tin AFP ngày 16/3 dẫn nguồn tin an ninh Palextin cho biết, máy bay trực thăng của Ixraen đã bắn phá vào phía bắc dải Gaza chiều 15/3 nhằm trả đũa các vụ tấn công bằng rốckét của Palextin, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa hai bên.


Ixraen bắn tên lửa vào Dải Gaza ngày 12/3, trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh: AFP/ TTXVN


Bộ Quốc phòng Ixraen cũng xác nhận thông tin trên khi cho biết, đây là hành động đáp trả sau khi các phe phái ở Palextin đã bắn 5 quả rốckét sang Ixraen rạng sáng cùng ngày. Trong đó, một quả rốckét Grad được phóng đi từ Gaza nhằm vào thành phố Ashdod, miền nam Ixraen, đã bị hệ thống phòng không của Ixraen bắn chặn. Bốn quả rốckét khác đã rơi trúng khu vực này trong đêm 14 và rạng sáng 15/3. Hai bên đều xác nhận không có trường hợp nào thương vong trong vụ xung đột mới nhất này.

Trước đó, dưới vai trò trung gian của Ai Cập, ngày 13/3, Ixraen và các phe phái Palextin ở Dải Gaza đã nhất trí ngừng bắn "toàn diện" nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh đẫm máu. Kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào ngày 9/3, các phe phái ở Palextin đã bắn 310 quả rốckét vào Ixraen và Ixraen trả đũa bằng 37 đợt không kích, làm ít nhất 25 người Palextin thiệt mạng và 18 người Ixraen bị thương.

Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu đã cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn sẽ "chết yểu" nếu rốckét vẫn tiếp tục nhằm vào Ixraen.

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN