Ixraen ráo riết cảnh báo khả năng tấn công Iran

Ngày 6/11, Tổng thống Ixraen Shimon Peres cảnh báo, có nhiều khả năng sẽ xảy ra một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran hơn so với khả năng áp dụng biện pháp ngoại giao đối với nước này. Ông Peres nhấn mạnh, dù chưa có bất kỳ quyết định nào về việc tấn công Iran nhưng có dấu hiệu cho thấy Iran "đang tiến gần hơn tới việc sở hữu vũ khí hạt nhân".

Binh sĩ Ixraen và đội cứu hộ tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại Holon, gần thủ đô Ten Avíp hôm 3/11 với tình huống giả định là một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một trường học.


Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ixraen cũng tuyên bố "ngày càng có nhiều khả năng xảy ra" một cuộc tấn công nhằm vào Iran. Phát biểu trên Kênh 2 đài truyền hình tư nhân của Ixraen, ông Peres khẳng định các cơ quan tình báo của nhiều nước chú ý đến Iran đang lo ngại về việc Iran chuẩn bị có vũ khí hạt nhân.

Những đồn đoán về việc Ixraen sẽ thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu vào Iran đặc biệt gia tăng trong những ngày gần đây, nhất là khi Ixraen có một số động thái về quân sự. Ngày 3/11, Ixraen đã tiến hành cuộc diễn tập phòng thủ dân sự lớn tại thủ đô Ten Avíp nhằm tăng khả năng phản ứng với các vụ tấn công bằng tên lửa thông thường và các loại tên lửa khác. Chỉ huy lực lượng dân phòng, Đại tá Adam Zussman cho biết, Ixraen diễn tập cho mọi kịch bản có thể xảy ra, trong đó có cả giả định vụ tấn công gây thiệt hại lớn.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Ixraen cho biết nước này đã thử nghiệm thành công một hệ thống tên lửa đẩy có khả năng phóng các tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân. Giới chuyên gia an ninh của Ixraen nhận định cuộc thử nghiệm này cho thấy Ixraen có khả năng sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để kiềm chế và ngăn chặn Iran trong mọi tình huống.

Dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Ixraen, tờ Haaretz (Ixraen) cho biết, Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu đang nỗ lực giành sự ủng hộ của đa số thành viên trong nội các về việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Netanyahu cho rằng các hoạt động hạt nhân của Iran sẽ gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ixraen nói riêng và toàn thế giới nói chung. Tuy nhiên, kế hoạch này của Thủ tướng Netanyahu mới chỉ được Ngoại trưởng Ixraen Avigdor Lieberman ủng hộ. Các bộ trưởng khác vẫn kiên quyết phản đối, trong đó nhiều người muốn mọi hành động chống Iran đều do Mỹ tiến hành chứ không phải do Ixraen thực hiện.

Đáp lại những thông tin trên, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Tướng Hassan Firouzabadi cho biết, Iran đang ở trong tình trạng báo động và sẽ trả đũa bất cứ cuộc tấn công nào của Ixraen nhằm vào nước này.

Theo kết quả thăm dò dư luận do Viện Dialog công bố mới đây, 41% số người Ixraen được hỏi ủng hộ một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, trong khi 39% phản đối một cuộc tấn công như vậy do lo ngại về những khó khăn trong công tác tổ chức hậu cần và nguy cơ trả đũa của Iran cũng như nguy cơ bất ổn định trong khu vực.

H.H (Tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN