Italy phá âm mưu hình thành đảng phát xít mới

Cảnh sát Italy ngày 28/11 khẳng định đã phá âm mưu hình thành đảng phát xít mới và thu giữ nhiều vũ khí.

Chú thích ảnh
Số vũ khí và vật chứng cảnh sát Italy thu giữ về đảng ủng hộ phát xít. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin cảnh sát tại 16 thị trấn và thành phố từ Sicily tới miền Bắc Italy đã phối hợp tham gia cuộc điều tra được khởi động từ 2 năm trước.

Thông báo của cảnh sát có đoạn: “Điều tra cho thấy một số lượng người người dân, thực thể ở nhiều địa điểm khác nhau đã cùng kết nối bởi lý tưởng cuồng tín và sẵn sàng hình thành phong trào công khai ủng hộ phát xít, bài ngoại và bài Do Thái”.

Đảng phát xít mới này có tên Đảng Lao động Xã hội Quốc gia Italy. Đảng này đã hình thành liên kết với các nhóm cực đoan nước ngoài ở Bồ Đào Nha, Anh và Pháp.

Cảnh sát không thông báo số thành viên của nhóm này và bao nhiêu người đã bị bắt giữ. Tại Italy, việc bảo vệ chủ nghĩa phát xít và cố hồi sinh đảng phát xít là tội ác.

Trong tháng 7 cảnh sát đã phát hiện lượng lớn vũ khí liên quan đến nhóm cực đoan. Vào tháng 11, hai người đàn ông có liên quan đến nhóm ủng hộ phát xít đã bị bắt do tình nghi tấn công một thánh đường Hồi giáo.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Ngôi nhà nơi trùm phát xít Adolf Hitler chào đời sẽ trở thành đồn cảnh sát
Ngôi nhà nơi trùm phát xít Adolf Hitler chào đời sẽ trở thành đồn cảnh sát

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Áo Wolfgang Peschorn ngày 19/11 xác nhận căn nhà nơi Adolf Hitler cất tiếng khóc trào đời sẽ được chuyển đổi thành một đồn cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN