Italy dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Saudi Arabia

Trong một thông báo đưa ra sau cuộc họp ngày 31/5, Chính phủ Italy cho biết đã dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Saudi Arabia.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Saudi Arabia và trang thiết bị quân sự chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, thông báo nêu rõ quyết định trên đối với Saudi Arabia "phù hợp" với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí khác đối với Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), cũng liên quan đến cuộc chiến ở Yemen, hồi tháng trước.

Italy đã hạn chế xuất khẩu thiết bị quân sự sang Saudi Arabia trong các năm 2019-2020 để ngăn chặn những vũ khí này được sử dụng trong cuộc xung đột tại Yemen. Tuy nhiên, trong thông báo trên. Chính phủ Italy cho rằng lệnh cấm vận không còn cần thiết "do tình hình đã thay đổi" trên thực địa, đồng thời hoan nghênh những nỗ lực hòa giải gần đây của Saudi Arabia.

Yemen sa lầy vào xung đột kể từ năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ một số thành phố ở phía Bắc và buộc chính phủ nước này phải rời khỏi thủ đô Sanaa. Năm 2015, liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp nhằm khôi phục quyền lực của chính phủ được quốc tế công nhận ở Yemen. Xung đột đã cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn người, đẩy quốc gia nghèo nhất trên Bán đảo Arab vào một trong những thảm họa nhân đạo trầm trọng nhất thế giới.

Dương Hoa (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Síp
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Síp

Ankara tuyên bố rằng quyết định của Washington sẽ "ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực giải quyết vấn đề Síp".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN