Italy đẩy nhanh việc tiêm chủng cho trẻ 12-18 tuổi

Ngày 11/8, ông Francesco Figliuolo, quan chức phụ trách chiến dịch phòng chống COVID-19 của Italy, đã viết thư gửi người đứng đầu các chính quyền địa phương yêu cầu họ cho phép trẻ từ 12 đến 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 mà không cần đặt hẹn trước kể từ ngày 16/8.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Cailungo, San Marino, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, thư của ông Figliuolo yêu cầu các vùng chuẩn bị các chương trình tiêm chủng nhanh cho thanh thiếu niên trong độ tuổi này và giúp các em có thể được chủng ngừa "ngay cả khi không đặt lịch trước". Chính phủ Italy đang mong muốn tiêm vaccine cho càng nhiều trẻ em trong độ tuổi này càng tốt trước khi năm học mới được khai giảng vào tháng 9 tới.  

Hơn nữa, việc tiêm vaccine cho những người trẻ tuổi cũng rất quan trọng vì các chuyên gia cho biết sự lây lan của virus gây bệnh COVID-19 hiện đang chủ yếu diễn ra ở những người dưới 30 tuổi. Cơ quan Dược phẩm Italy (AIFA) đã cho phép sử dụng vaccine Pfizer và Moderna cho trẻ vị thành niên từ 12 đến 17 tuổi.

Cùng ngày 11/9, Hiệp hội Nhi khoa Italy (SIP) cho biết COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ vị thành niên ở nước này và cần phải đẩy mạnh nỗ lực tiêm vaccine cho trẻ em. SIP cho biết có 240.105 trường hợp mắc COVID-19 ở Italy (5,5% tổng số ca mắc) và 14 trường hợp tử vong liên quan đến COVID là trẻ em dưới 9 tuổi, còn số ca trong độ tuổi 10-19 là 436.938 trường hợp (10%) và 16 ca tử vong.

Trên các tài khoản Facebook, Twitter, Linkedin và Telegram, SIP viết: "Chúng ta cần một loại vaccine an toàn, hiệu quả. Chúng ta cũng cần một lá chắn để bảo vệ con em mình khỏi loại virus khủng khiếp này".

Trước đó, ngày 10/8, Chủ tịch Liên đoàn Các cơ quan y tế và bệnh viện Italy (FIASO) Giovanni Migliore cho biết 9/10 bệnh nhân đang được điều trị tại các khoa chăm sóc đặc biệt ở Italy vì COVID-19 chưa được tiêm chủng. Ông Migliore nói: “Các trưởng khoa cấp cứu báo cáo rằng hầu hết các bệnh nhân của họ, tới 90%, không được tiêm chủng. Điều này chứng tỏ rằng vaccine là vũ khí hiệu quả nhất để chống lại đại dịch COVID-19 và những tác động tồi tệ nhất của nó”.

Dương Hoa (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 mới ở Italy tăng chậm lại
Số ca mắc COVID-19 mới ở Italy tăng chậm lại

Báo cáo của Viện Y tế tối cao Italy (ISS) công bố ngày 6/8 cho thấy số ca nhiễm mới tại nhiều vùng của nước này vẫn đang tăng lên nhưng tốc độ đã chậm hơn so với các tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN