Italy bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách Anh

Italy thông báo sẽ bỏ quy định cách ly 5 ngày đối với những du khách đến từ Anh đã được tiêm phòng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Khách thăm quan đấu trường Colosseum ở Rome, Italy, ngày 12/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho biết đã ký sắc lệnh chấm dứt "thời gian cách ly 5 ngày" đối với du khách đến từ Anh.

Xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính, phải được thực hiện 48 giờ trước khi đến Italy và phải được thực hiện sau ít nhất là 14 ngày kể từ khi du khách được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Trẻ em dưới 6 tuổi không yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm. Các du khách Anh vẫn được yêu cầu hoàn thành mẫu khai y tế trước khi vào Italy.

Theo các hạn chế hiện có, áp dụng cho đến hết ngày 30/8, du khách Anh phải xuất trình xét nghiệm COVID-19 âm tính, trải qua thời gian tự cách ly bắt buộc trong 5 ngày và sau đó thực hiện một xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính khác để được hết cách ly. Các biện pháp trên đã được đưa ra vào ngày 21/6/2021 để đối phó với mối đe dọa từ biến thể Delta.

Các hạn chế hiện có của Italy đối với khách du lịch từ các quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu khác sẽ vẫn được áp dụng. 

Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch - vốn đóng góp 14% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy. Năm 2019, Italy đã đón 65 triệu lượt khách, đưa nước này trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.

Dương Hoa (TTXVN)
Kinh nghiệm xương máu giúp Italy tự tin sống chung với đại dịch COVID-19
Kinh nghiệm xương máu giúp Italy tự tin sống chung với đại dịch COVID-19

Từ những kinh nghiệm xương máu trong làn sóng dịch bệnh đầu tiên, Italy đang áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt để đảm bảo sự an toàn của người dân và duy trì nền kinh tế đất nước, hướng tới cuộc sống bình thường mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN