Ít nhất 36 người thương vong trong các vụ đánh bom liên tiếp tại Afghanistan

Ngày 30/10, giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 22 dân thường bị thương trong các vụ nổ bom tại nước này trong 24 giờ qua.

Tại tỉnh miền Nam Kandahar, 7 dân thường bị thương, trong đó một số người ở trong tình trạng nguy kịch khi chiếc xe mô-tô chứa thuốc nổ đã phát nổ trước một khách sạn tại huyện Spin Boldak chiều cùng ngày.  

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đánh bom ở tỉnh Zabul, Afghanistan ngày 19/9/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Tại tỉnh miền Nam Zabul, 3 dân thường thiệt mạng và 3 người bị thương tối 29/10 khi một xe ô tô trúng phải mìn do các phiến quân cài trên tuyến đường tại huyện Mizan. Tại tỉnh miền Bắc Jawzjan, 1 dân thường và 10 phiến quân đã thiệt mạng cùng với 12 người bị thương tối cùng ngày do một phiến quân lái xe và kích hoạt thuốc nổ trên ô tô trước thời gian dự kiến.

Dân thường chủ yếu là nạn nhân trong các cuộc xung đột tại Afghanistan. Báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 17/10 vừa qua cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2019, đã có hơn 2.560 dân thường thiệt mạng và khoảng 5.600 người bị thương, hơn 41% trong số này là phụ nữ và trẻ em.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thủ tướng Pakistan kêu gọi giảm bạo lực ở Afghanistan bằng những bước đi thiết thực
Thủ tướng Pakistan kêu gọi giảm bạo lực ở Afghanistan bằng những bước đi thiết thực

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã kêu gọi "những bước đi thiết thực cho việc giảm bạo lực ở Afghanistan" trong cuộc gặp của ông với Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad tại Islamabad vào chiều 28/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN