Ít nhất 320 người Palestine thương vong trong cuộc tuần hành lớn tại Gaza

Cơ quan Y tế tại Dải Gaza  cho biết ít nhất 4 người Palestine đã thiệt mạng và 316 người bị thương trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh Israel tại miền Đông Gaza, giáp giới với Israel ngày 30/3.

Trong một tuyên bố ra cùng ngày, cơ quan trên cho biết các nạn nhân bao gồm 3 thanh niên 17 tuổi và 1 thanh niên 20 tuổi. Trong số những người bị thương có 64 người trúng đạn và nhiều người bị ảnh hưởng bởi hơi cay. 

Chú thích ảnh
Chuyển thi thể một người Palestine thiệt mạng trong vụ động độ với binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Gaza - Israel ngày 30/3. Ảnh: THX/TTXVN

Các vụ đụng độ dữ dội xảy ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người tuần hành tại Dải Gaza nhằm kỷ niệm một năm nổ ra các cuộc biểu tình và đụng độ bạo lực ở khu vực biên giới. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày thông báo khoảng 40.000 người Palestine đã tụ tập tại một số địa điểm ở khu vực biên giới Dải Gaza để tổ chức các cuộc biểu tình.

Theo IDF, những người biểu tình đã ném đá và đốt lốp xe trước hàng rào an ninh ở Dải Gaza. Họ cũng ném lựu đạn và các thiết bị nổ vào hàng rào. IDF tuyên bố các binh sỹ của IDF đã giải quyết bằng “những biện pháp giải tán bạo động” và nổ súng theo đúng “các quy trình hoạt động tiêu chuẩn”. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đánh giá cao các lực lượng an ninh Israel vì “hành động kiên quyết và triển khai hàng loạt” giúp tạo lập trật tự.

Cũng theo quân đội Israel, chỉ vài giờ sau khi kết thúc cuộc biểu tình quy mô lớn tại khu vực trên đã diễn ra vụ phóng rocket từ Dải Gaza. Lực lượng Israel cho biết 5 quả rocket đã được phóng từ Dải Gaza vào Israel đêm 30/3, khiến nước này phải nã pháo vào các mục tiêu quân sự của phong trào Hamas để đáp trả. Tuyên bố của quân đội Israel cho biết không có thương vong trong các vụ khai hỏa này.  

Phản ứng trước tình hình trên, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi ngăn chặn lực lượng an ninh Israel tiếp diễn các hành động bạo lực đối với người biểu tình Palestine tại Dải Gaza.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, điều phối viên nhân đạo LHQ James McGoldrick kêu gọi tất cả các bên ngăn chặn chiều hướng khiến tình hình trở nên tồi tệ. Ông McGoldrick nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là bảo vệ mạng sống của người dân Palestine, đồng thời yêu cầu Israel tuân thủ các quy định pháp lý quốc tế, sử dụng các phương tiện phi bạo lực tới mức tối đa khi giải tán người biểu tình Palestine. 

Ngoài ra, điều phối viên LHQ cũng yêu cầu lực lượng Hamas kiềm chế các hành động bạo lực có thể làm tổn hại tới bản chất hòa bình của các cuộc biểu tình. Ông McGoldrick lưu ý trong vòng một năm qua, hàng trăm người Palestine đã thiệt mạng và bị thương kể từ khi người Palestine tại Gaza phát động cuộc biểu tình đòi quyền được trở lại mảnh đất quê hương.

Theo LHQ, từ ngày 30/3/2018 - 22/3/2019, lực lượng an ninh Israel đã giết hại 195 người Palestine, trong đó có khoảng 40 trẻ em, trong các cuộc biểu tình gần hàng rào biên giới giữa Israel với Gaza.

Nguyễn Hằng – Đình Viễn (TTXVN)
Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng cho chiến dịch quân sự tại Gaza
Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng cho chiến dịch quân sự tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 28/3 cho biết nước này đang chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Gaza trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các vụ đụng độ mới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN