Ít nhất 13 người thiệt mạng do lũ lụt tại Venezuela

Ngày 24/8, Thống đốc bang Merida của Venezuela, ông Ramon Guevara, cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng do lũ lụt sau khi các trận mưa xối xả trút xuống khu vực miền núi ở phía Tây gây lở đất và khiến nước sông dâng cao tràn bờ.

Chú thích ảnh
 Cảnh tàn phá sau lũ lụt do mưa lớn tại Rubio, bang Tachira, Venezuela. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước lũ cuốn trôi nhiều ô tô trên đường, các tòa nhà và cơ sở kinh doanh ngập bùn, trong khi các tuyến đường ngổn ngang đất đá.

Thống đốc Guevara cho biết 11 người ở thành phố Tovar và 2 trẻ nhỏ ở khu vực Antonio Pinto Salinas đã thiệt mạng. Ngoài ra, lực lượng chức năng buộc phải cắt điện do nước lũ dâng cao tới các máy biến áp tại vùng canh tác nông nghiệp – nơi cung ứng thực phẩm cho nhiều khu vực ở Venezuela.  

*Cùng ngày, tờ USA Today đưa tin, cơn bão nhiệt đới Henri đã càn quét vùng Đông Bắc nước Mỹ trong hai ngày, gây mưa lớn với lượng lên tới 254mm ở các bang New Jersey, Pennsylvania và New York, với thiệt hại ước tính từ 8 đến 12 tỷ USD.

Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy cho biết miền Trung của bang này là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi đường phố biến thành sông sau trận mưa “rất lớn”, với lượng mưa chưa từng thấy trước đây.

Henri là bão nhiệt đới hiếm hoi tràn vào khu vực bờ biển phía Đông Bắc nước Mỹ, hình thành từ một vùng áp thấp ở phía Bắc Đông Bắc Bermuda hôm 16/8. Cơn bão hình thành trong bối cảnh lớp bề mặt các đại dương đang ấm hơn do biến đổi khí hậu. Giới khoa học đã cảnh báo hiện tượng này sẽ khiến lốc xoáy trở nên mạnh hơn và cuốn theo nhiều nước hơn, đe đọa các khu vực duyên hải trên khắp thế giới.

Cũng tại Mỹ, cháy rừng hoành hành ở bang California đã khiến 38.711 cư dân phải sơ tán trong ngày 24/8. Thống đốc California Gavin Newsom đã đề nghị Tổng thống Joe Biden ban bố tình trạng thảm họa lớn tại đây. 

Đại diện Sở Lâm nghiệp và Phòng chống cháy nổ California (Cal Fire) ưu tiên hàng đầu hiện nay hiện nay là ngăn chặn đám cháy Caldor, khởi phát từ ngày 14/8 và đã thiêu rụi diện tích 47 hécta. Lực lượng cứu hỏa mới khống chế được ngọn lửa ở 9% diện tích nói trên.

Trong đề nghị gửi cấp liên bang, Thống đốc Newsom nhấn mạnh việc Tổng thống Biden tuyên bố đây là thảm họa lớn sẽ giúp tăng cường các biện pháp ứng phó với cháy rừng tại bang California nói chung và các địa phương thuộc các hạt Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Shasta, Siskiyou, Tehama và Trinity nói riêng. Thống đốc Newsom cho biết thêm 12 đám cháy lớn bùng phát trên khắp bang California đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các khu dân cư và cơ sở hạ tầng.

Minh Tâm (TTXVN)
Lũ lụt nghiêm trọng tại Mỹ, ít nhất 21 người thiệt mạng
Lũ lụt nghiêm trọng tại Mỹ, ít nhất 21 người thiệt mạng

Nhà chức trách bang Tennessee của Mỹ ngày 22/8 thông báo lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở bang này đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 50 người được cho là mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN