47 người vẫn mất tích do lũ lụt tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 16/8, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết số người thiệt mạng do lũ quét tại nước này đã tăng lên 70 người, trong khi 47 người khác vẫn mất tích. 

Chú thích ảnh
Nước lũ tàn phá nặng nề tại thị trấn Bozkurt thuộc tỉnh Kastamonu, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trận lũ lụt xảy ra trong tuần qua đã gây ra tình trạng hỗn độn tại các tỉnh ven biển của Thổ Nhĩ Kỳ khi nước lũ cuốn trôi hàng chục ô tô, phá hủy nhiều tòa nhà và cầu, làm tê liệt nhiều tuyến đường, đồng thời làm hư hại các cơ sở hạ tầng điện. 

Theo Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp và thảm họa (AFAD), lũ lụt đã làm 60 người thiệt mạng tại tỉnh Kastamonu, 9 người ở Sinop và 1 người ở Bartin. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 47 người khác bị mất tích tại Kastamonu và Sinop.

Các hình ảnh hiện trường cho thấy thị trấn Bozkurt thuộc tỉnh Kastamonu chịu tổn thất lớn, các đội cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm ở khu vực những tòa nhà bị phá hủy do lũ lụt vào cuối tuần qua. 

AFAD cho biết hơn 2.000 người đã được sơ tán khỏi những khu vực bị ảnh hưởng. Hoạt động sơ tán có sự trợ giúp của nhiều máy bay trực thăng và tàu, thuyền. Các chuyên gia dự báo thời tiết cảnh báo tình trạng lũ lụt sẽ tiếp diễn do mưa lớn tiếp tục xảy ra trong ngày 16/8 ở các tỉnh ven bờ Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Lũ lụt hoành hành ở các tỉnh miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ những ngày qua sau khi nước này phải chật vật kiểm soát các đám cháy rừng gây thiệt hại lớn ở miền Nam vào đầu tháng.

Trần Quyên (TTXVN)
Không ai sống sót trong vụ rơi máy bay cứu hỏa của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ
Không ai sống sót trong vụ rơi máy bay cứu hỏa của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ

Truyền thông Nga đưa tin, ngày 14/8, một máy bay cứu hỏa của nước này đã rơi tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN