Ít nhất 1 người thiệt mạng vì động đất ở Đài Loan (Trung Quốc)

Theo thông tin cập nhật, ít nhất 1 người đã thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,0 tại phía Đông Đài Loan, Trung Quốc, sáng nay.

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Thái Anh Văn đã ra tuyên bố kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời cho biết chính quyền đang đánh giá thiệt hại do động đất.

Trước đó, động đất đã xảy ra lúc 5 giờ 28 phút sáng 8/8, tức khoảng 4 giờ 28 phút sáng cùng ngày giờ Hà Nội, làm rung lắc các tòa nhà cao tầng tại Đài Bắc, khiến một số người mắc kẹt bên trong các thang máy, làm 1.300 hộ gia đình mất điện, gây hỗn loạn giao thông tại Đài Bắc và làm gián đoạn hoạt động đường sắt tại huyện Nghi Lan. Rung chấn cũng được cảm nhận ở đảo Yonaguni của Nhật Bản, cách Đài Loan khoảng 110 km về phía Đông. 

Đài Loan nằm ở gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và thường xuyên bị động đất. Tháng 4 vừa qua, một trận động đất có độ lớn 6,1 đã khiến 17 người bị thương. Thảm họa tồi tệ nhất trong những thập kỷ gần đây là trận động đất có độ lớn 7,6 hồi tháng 9/1999, khiến 2.400 người thiệt mạng.

Bích Liên (TTXVN)
Động đất mạnh tại Iran ​
Động đất mạnh tại Iran ​

Rạng sáng 5/8, vùng Choram ở phía Tây Iran đã rung chuyển sau một trận động đất có cường độ 5,2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN