5 người thương vong, trên 1.000 người phải sơ tán do động đất tại Indonesia

Giới chức Indonesia ngày 3/8 thông báo ít nhất 1 người chết và một số người bị thương sau trận động đất mạnh làm rung chuyển đảo Java và đảo Sumatra của Indonesia.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ vỡ sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm rung chuyển khu vực Pandeglang, tỉnh Banten, Indonesia ngày 3/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trận động đất với cường độ 6,9 và tâm chấn nằm ở độ sâu 42 km, cách Lubuan - phía Tây Nam thủ đô Jakarta- khoảng 150 km. Cơn địa chấn đã làm rung chuyển các địa phương Banten, Lampung, Tây Java và Betung.

Trước đó, có tin trận động đất này có cường độ 7,4. Do có cảnh báo sóng thần, nên nhiều người dân đã sớm di dời lên những khu vực ở trên cao, trong khi nhiều người dân ở thủ đô Jakarta đổ ra đường phố. Nhà chức trách cảnh báo những cơn sóng thần cao tới 3 mét có thể tấn công vùng biển phía Nam của đảo Java đông dân cư, tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó, cảnh báo này được dỡ bỏ.

Nhà chức trách cho biết một phụ nữ 48 tuổi đã tử vong do bị đau tim khi động đất xảy ra. Ngoài ra, 4 người đã bị thương và hơn 1.000 người được sơ tán tới những trung tâm tạm trú. Hơn 100 tòa nhà đã bị hư hại và 34 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, trong đó có Cơ quan Quản lý thảm họa thiên tai quốc gia, các lực lượng an ninh, quân đội… phối hợp hành động, khẩn trương rà soát thiệt hại và khắc phục hậu quả.

Do nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất và núi lửa hoạt động. Hồi năm ngoái, một trận động đất với cường độ 7,5 đã gây ra sóng thần ở Palu, trên đảo Sulawesi của nước này, khiến hơn 2.200 người mất tích và hàng nghìn người bị cho là mất tích.

Thanh Bình (TTXVN)
Động đất tại Indonesia: Triển khai nhanh công tác khắc phục hậu quả 
Động đất tại Indonesia: Triển khai nhanh công tác khắc phục hậu quả 

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngay sau khi trận động đất cườngđộ 7,4 độ xảy ra tối 2/8 làm rung chuyển thủ đô Jakarta và một số vùng lân cận trong phạm vi rộng, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, trong đó có Cơ quan Quản lý thảm họa thiên tai quốc gia, các lực lượng an ninh, quân đội… phối hợp hành động, khẩn trương rà soát thiệt hại và khắc phục hậu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN