Ít người Hong Kong ủng hộ dẫn độ Snowden

Cứ hai người Hong Kong (Trung Quốc) thì có một người nói rằng nếu nhận được yêu cầu dẫn độ của Washington, chính quyền Đặc khu không nên giao “kẻ tiết lộ động trời” Edward Snowden cho phía Mỹ.

Đây là kết quả điều tra do tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ủy nhiệm cho Trung tâm Truyền thông và Thăm dò dư luận thuộc Đại học Trung văn tiến hành.

Một phụ nữ cầm biển “Không dẫn độ” trong cuộc biểu tình ủng hộ Snowden ở Hong Kong.


Một nửa trong số 509 người trả lời nói rằng họ “chống lại” hoặc “chống lại quyết liệt” việc chính quyền Đặc khu giao nộp Snowden cho phía Mỹ trong trường hợp Washington đưa ra yêu cầu liên quan.

Chỉ số 17,5% số người được hỏi bày tỏ ủng hộ việc giao nộp Snowden cho phía Mỹ và số còn lại hoặc từ chối trả lời hoặc không có ý kiến gì.

Kết quả điều tra cũng cho thấy 33% số người được hỏi cho rằng kẻ tiết lộ động trời” là anh hùng và chỉ có 12,8% miêu tả cựu nhân viên tình báo Mỹ này là kẻ phản bội.

Trong khi đó, có 23% số người được hỏi nhận định Snowden là cái gì đó giữa “anh hùng” và “phản bội”, số còn lại không có bình luận.

Kết quả điều tra này được đưa ra ngay trước thềm cuộc tuần hành dưới trời mưa ủng hộ Snowden, người đang trú ẩn ở Hong Kong sau khi tiết lộ về chương trình Prism kiểm soát người sử dụng internet của Mỹ.

Những tiết lộ của Snowden về chương trình gián điệp mạng nhằm vào Hong Kong và Trung Quốc Đại lục đã làm chấn động cộng đồng sở tại.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)


'Cố thủ' ở Hong Kong, 'bom tấn' Snowden còn kéo dài
'Cố thủ' ở Hong Kong, 'bom tấn' Snowden còn kéo dài

Việc Snowden ở lại Hong Kong (Trung Quốc) không chỉ biến nơi đây thành tâm điểm lùng sục của giới truyền thông thế giới, mà còn có thể làm dấy lên làn sóng tranh cãi xung quanh số phận cựu nhân viên CIA đã tiết lộ những bí mật "động trời" của tình báo Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN