Israel xúc tiến mở lại Đại sứ quán tại Jordan

Ngày 30/1, Israel cho biết, nước này đang tiến hành các bước mở lại Đại sứ quán tại Jordan sau khi hai nước giải quyết xong một tranh cãi ngoại giao bùng phát tháng 7/2017.

Lực lượng an ninh Jordan gác gần Đại sứ quán Israel ở Amman ngày 23/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Emmanuel Nahshon cho biết việc mở lại Đại sứ quán tại Amman đang từng bước được tiến hành, song chưa bổ nhiệm đại sứ.

Theo truyền thông Israel, một nhóm nhân viên đã trở lại đại sứ quán ở Amman vài ngày trước để tiến hành các công việc ban đầu.
 
Đại sứ quán của Israel tại Jordan đóng cửa từ sau vụ một nhân viên an ninh sứ quán người Israel nổ súng khiến 2 người Jordan thiệt mạng hồi tháng 7/2017.

Nhân viên an ninh này khẳng định đây là hành động tự vệ do bị 1 trong hai người Jordan nói trên tấn công.

Nhân viên này đã bị thẩm vấn tại Jordan trước khi cùng toàn bộ nhân viên đại sứ quán Israel về nước.


Amman sau đó tuyên bố không cho phép các nhân viên đại sứ quán Israel trở lại Jordan cho đến khi phía Israel mở cuộc điều tra về vụ việc đồng thời đưa ra lời xin lỗi.

Ngày 18/1 vừa qua, Jordan cho biết Israel đã đưa ra lời xin lỗi về vụ việc trên cũng như một vụ việc khác năm 2014 và đồng ý bồi thường, đáp ứng đủ các yêu cầu để mở lại đại sứ quán.

TTXVN/Báo Tin tức
Jordan buộc tội nhân viên Đại sứ quán Israel giết người
Jordan buộc tội nhân viên Đại sứ quán Israel giết người

Ngày 28/7, giới chức Jordan tiếp tục gây sức ép nhằm hối thúc Israel điều tra và xét xử nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Israel tại thủ đô Amman, người đã nổ súng bắn chết 2 công dân Jordan hồi tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN