Israel tuyên bố không cho phép Iran hiện diện quân sự dọc biên giới

Phát biểu tại cuộc họp nội các định kỳ tuần ngày 26/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này theo đuổi một chính sách nhất quán không cho phép quân đội Iran thiết lập hiện diện quân sự ở biên giới phía bắc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 16/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Netanyahu khẳng định Israel không được phép để công dân bị đe dọa, an ninh đất nước bị hủy hoại. Thủ tướng Israel đang phối hợp cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng đánh giá diễn biến tình hình và lực lượng phòng vệ Israel  (IDF) sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào. 

Hồi đầu tuần này IDF cho biết đã cho tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh dọc biên giới phía bắc, sau khi có dấu hiệu leo thang căng thẳng trên tuyến biên giới với Lebanon và Syria. 

Căng thẳng Israel – Iran leo thang hồi đầu tháng này, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Israel có dính líu đến vụ nổ lớn xảy ra tại cơ sở hạt nhân Natanz, phá hủy trung tâm chế tạo máy ly tâm của Iran đặt tại đây. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Jpost)
Tướng cấp cao Mỹ bất ngờ thăm Israel
Tướng cấp cao Mỹ bất ngờ thăm Israel

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley đã bất ngờ có chuyến thăm không báo trước tới Israel ngày 24/7 để thảo luận về Iran và các thách thức an ninh khu vực trong bối cảnh Tel Aviv đang phải tăng cường quân tới khu vực biên giới phía Bắc.   

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN