Israel triển khai tên lửa Patriot dọc biên giới

Theo phương tiện truyền thống Israel, quân đội nước này đã triển khai tên lửa Patriot gần thành phố cảng Haifa, chỉ hai ngày sau khi một bay không người lái không xác định thâm nhập vào không phận của nước này.

Binh sỹ Mỹ và Israel gần hệ thống tên lửa Patriot trong một lần triển khai gần biên giới Syria. Ảnh: Reuters.


AFP dẫn lời phát ngôn quân đội Israel xác nhận thông tin trên và nói thêm các tên lửa được triển khai là do Mỹ chế tạo nhằm bắn hạ các máy bay cũng như tên lửa có khả năng xâm nhập vào lãnh thổ Israel.

Một quan chức quốc phòng Israel cũng nói với AFP rằng đây không phải là lần đầu tiên mà hệ thống tên lửa Patriot được triển khai gần Haifa.

Trong một diễn biến liên quan, Syria cảnh báo rằng, Israel sẽ bị tấn công nếu Mỹ can thiệp quân sự.

"Nếu Damascus bị tấn công, Tel Aviv sẽ trở thành mục tiêu và một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Syria sẽ ‘cấp giấy phép’ để tấn công Israel. Syria bị tấn công thế nào thì Israel cũng sẽ chịu hậu quả tương tự. Mỹ muốn làm suy yếu chính quyền Syria thì Israel cũng bất ổn", nguồn tin từ quân đội Syria xin được giấu tên khẳng định.


Trước đó, Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế của Quốc hội Iran Hossein Sheikholeslam cũng cho biết Israel sẽ là "nạn nhân" đầu tiên của bất kỳ hành động can thiệp quân sự của phương Tây đối với Syria.


CT


Syria: Israel sẽ bị tấn công nếu Mỹ can thiệp quân sự
Syria: Israel sẽ bị tấn công nếu Mỹ can thiệp quân sự

Một nguồn tin quân đội cấp cao Syria cảnh báo Mỹ và các đồng minh nếu tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện nhằm vào Syria thì ngay lập tức sẽ bị tấn công đáp trả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN