Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN
Báo Haarets dẫn lời ông Bennett cho biết việc chuyển giao vaccine cho phía Hàn Quốc sẽ bắt đầu được triển khai ngay trong tháng 7 này. Cũng theo thỏa thuận trao đổi này thì trong tháng 9-10 tới, Israel sẽ tiếp nhận một số lượng vaccine Pfizer tương ứng có được từ đơn đặt hàng của Seoul với nhà sản xuất.
Hiện phía Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Trên thực tế, thời gian qua, Hàn Quốc đã nhanh chóng phân phối số vaccine phòng COVID-19 mà nước này được bàn giao và hiện đang chật vật để tìm thêm nguồn cung đảm bảo duy trì chiến dịch tiêm chủng trong bối cảnh các nguồn vaccine trên toàn cầu eo hẹp, đặc biệt là ở châu Á.
Trong khi đó, hãng thông tấn MAP đưa tin hãng dược Sothema của Maroc sẽ sớm khởi động sản xuất 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng Sinopharm (Trung Quốc) ngay tại quốc gia Bắc Phi này. Theo đó, Chính phủ Maroc, hãng dược phẩm Sothema và Sinopharm đã ký các thỏa thuận sản xuất vaccine này tại Maroc trong một sự kiện có sự tham dự của Quốc vương Mohammed VI. Cũng tại sự kiện này, Chính phủ Maroc đã ký một thỏa thuận với hãng dược Recipharm của Thụy Điển để lắp đặt một nhà máy ở Maroc nhằm phục vụ cho việc sản xuất các vaccine khác.
Maroc, đất nước có khoảng 36 triệu dân, đã triển khai chiến dịch tiêm chủng COVID-19 ở từ tháng 1/2021 và hiện dẫn đầu châu Phi về số người được tiêm phòng. Tính đến ngày 5/7, nước này đã tiêm được 19,23 triệu liều vaccine của Sinopharm và AstraZeneca, với khoảng 9,1 triệu dân đã được tiêm đủ 2 mũi. Đến nay, Maroc đã nhận được 20,4 triệu liều vaccine và có kế hoạch tiêm cho mọi người dân trên 17 tuổi. Maroc đã ghi nhận 534.550 ca mắc COVID-19 và 9.319 ca tử vong do căn bệnh này.