Israel thông qua kế hoạch xây hơn 2.300 nhà định cư ở Bờ Tây

Tổ chức Peace Now ngày 31/10 cho biết Chính phủ Israel đã thông qua kế hoạch xây dựng 2.342 nhà định cư ở khu Bờ Tây chiếm đóng.

Chú thích ảnh
Một khu định cư của Israel tại Bờ Tây, ngày 18/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tổ chức chuyên giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng các khu định cư của Israel, quyết định này đã được Tel Aviv thông qua vào ngày 10/10 vừa qua và 59% số nhà mới sẽ được xây dựng ở những nơi mà người định cư Israel có thể sẽ phải rời đi theo một thỏa thuận hòa bình trong tương lai với người Palestine.

Trong số này có 182 nhà ở sẽ được xây ở Mevoot Yericho, từng là một "xóm liều định cư" song đã được Chính phủ Israel hợp pháp hóa thành một khu định cư chính thức trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 9 vừa qua.

Peace Now cho biết kể từ đầu năm đến nay, Chính phủ Israel đã thông qua các kế hoạch xây 8.337 nhà định cư, tăng mạnh so với kế hoạch xây 5.618 nhà định cư được thông qua trong năm 2018.

Chính phủ Israel dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã thúc đẩy tiến độ xây dựng các khu định cư. Ông Netanyahu hiện đang đấu tranh cho sự tồn tại chính trị của mình sau khi không thể thành lập một chính phủ liên minh sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 9 vừa qua.

Theo luật quốc tế, toàn bộ các khu định cư được coi là trái phép nếu xây dựng trên đất mà người Palestine coi là một phần của nhà nước Palestine tương lai.

Minh Châu (TTXVN)
Tổng thống Palestine khẳng định tổ chức bầu cử ở Bờ Tây, Đông Jerusalem và Gaza
Tổng thống Palestine khẳng định tổ chức bầu cử ở Bờ Tây, Đông Jerusalem và Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 6/10 thông báo lãnh đạo Palestine quyết tâm tổ chức bầu cử tại Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN